(HBĐT) - Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và Công điện số 1123/CĐ-TTg, ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh và lực lượng CSHS trong toàn tỉnh đã tăng cường bám, nắm tình hình; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 trên địa bàn tỉnh.



Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) triển khai phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong mùa World Cup 2022. 

Trao đổi xung quanh vấn đề này, Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng CSHS cho biết: Lợi dụng sự kiện Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022, hoạt động cá độ bóng đá diễn ra hết sức phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện, khó đấu tranh. Trên địa bàn tỉnh, mặc dù chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật về cá độ bóng đá. Tuy nhiên, để chủ động phòng chống, ngăn chặn, từ trước khi World Cup 2022 diễn ra, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng đã xây dựng Kế hoạch số 127/KH-CAT-PC02, ngày 17/11/2022 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm và tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022.

Theo kế hoạch, Phòng CSHS tăng cường, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá để đấu tranh hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, chiến sỹ, người dân nêu cao ý thức chấp hành pháp luật; tác hại và hệ lụy của việc tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đặc biệt, chủ động gọi hỏi, răn đe, yêu cầu hàng trăm chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện, chủ cơ sở kinh doanh lĩnh vực dễ có khả năng phát sinh tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá như cà phê, giải khát, quán bia... cam kết không tham gia các hoạt động cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở bất cứ hình thức nào. Đồng thời, khuyến cáo người dân không nhận thuê mở, bán tài khoản ngân hàng, không tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật... Theo Đại tá Trần Mạnh Hải, các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm như tín dụng đen, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản... Mặc dù vậy, đây là loại tội phạm rất khó "đánh”. Bởi phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, thường diễn ra trên không gian mạng. Hơn nữa, ở các địa phương, tội phạm, đối tượng vi phạm chỉ là người đánh hoặc chỉ là một "chân rết”, nhánh rất nhỏ trong cả hệ thống, đường dây lớn với người đứng đầu, hệ thống dữ liệu máy chủ đặt ở nước ngoài. Khi thấy động, các đối tượng ở tầng trên lập tức "chặt” đứt hệ thống, xóa toàn bộ dữ liệu, tài khoản của người tham gia cá độ. Do vậy, để đấu tranh, triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cực kỳ khó khăn, phức tạp, cần có sự phối hợp đồng bộ, chính xác của nhiều lực lượng, nhiều địa phương.

Điển hình như mới đây, Cục CSHS, Bộ Công an phối hợp các đơn vị và Công an các địa phương triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại TP Hồ Chí Minh và một số địa phương. Tính đến thời điểm bị triệt phá, số tiền giao dịch đánh bạc, cá độ bóng đá qua đường dây này lên đến gần 30.000 tỷ đồng. Đây là đường dây do một số đối tượng là người Việt cầm đầu và đặt máy chủ tại Campuchia. Hoặc như vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh, triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh, quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng...

Trên địa bàn tỉnh, mặc dù chưa phát hiện, bắt và xử lý vụ việc tội phạm, vi phạm pháp luật nào liên quan đến cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, nhưng trong tháng 11/2022, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã phát hiện, bắt 5 vụ, xử lý hình sự 13 đối tượng phạm tội đánh bạc; xử lý hành chính 4 vụ, 9 đối tượng. Đặc biệt, ngay trong tuần đầu của đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2023, Phòng CSHS phá chuyên án, bắt 2 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng trên địa bàn TP Hòa Bình đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch khoảng 150 triệu đồng; Công an huyện Yên Thủy bắt quả tang 2 vụ, tạm giữ hình sự 13 đối tượng về hành vi đánh bạc. Ngoài ra, Công an các địa phương xử phạt hành chính 6 vụ, 25 đối tượng đánh bạc. Kết quả trên đã góp phần tích cực trong việc bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh, TTATXH cũng như nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Phát hiện, bắt giữ 107 đối tượng phạm tội về ma túy

Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, trong quý I/2024, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương trong toàn tỉnh đã đấu tranh, phát hiện, bắt 69 vụ, 107 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. So với thời gian liền kề trước đó, đã bắt giữ nhiều hơn 58 vụ; so với cùng kỳ năm 2023 bắt giữ nhiều hơn 14 vụ. Tang vật thu giữ gồm 834gram heroin, 47 viên và 361gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.

Triệt phá 114 điểm phức tạp về an ninh trật tự

Thực hiện công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong quý I/2024 các đơn vị Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Phối hợp xử lý 43 tin báo, tố giác tội phạm

Thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin giữa 2 lực lượng.

Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, các bị cáo lĩnh từ 20 năm tù đến án chung thân

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Ngát (SN 1974), trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Văn Mạnh (SN 1975) và Dương Văn Trọng (SN 1990) cùng trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục