Với hành vi phạm tội "giết người”, Bùi Văn Hải bị TAND tỉnh xử phạt 13 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án,khoảng 15h ngày 14/8/2022, trong lúc ngồi uống nước ở quán karaoke tại thôn Chợ Đập, xã An Bình, nhóm của Bùi Văn Hải và Trịnh Đức Tư (SN 1988), trú tại thôn Cây Rường, xã An Bình xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi chửi nhau. Trong lúc mâu thuẫn, Trịnh Đức Tư dùng một chiếc cốc bằng thủy tinh ném về phía nhóm của Bùi Văn Hải. Thấy thái độ hung hăng của Trịnh Đức Tư, Bùi Văn Hải cầm điếu cày bằng tre ở quán dài 63 cm, đường kính 4,5 cm đập 2 phát vào vùng đầu của Trịnh Đức Tư làm Trịnh Đức Tư gục ngã xuống sân. Thấy vậy, những người xung quanh đưa Trịnh Đức Tư đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, Bùi Văn Hải đến cơ quan công an đầu thú,khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Tại Bản kết luận giám định tử thi số 103/TT-CAT-PA09 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh kết luận Trịnh Đức Tư bị chấn thương vùng đầu do tác động của vật tày, rắn gây nên. Nạn nhân chết do chấn thương sọ não.
Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt Bùi Văn Hải mức án 13 năm tù về tội "giết ngươi” theo điểm n, khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự. Về trách nhiệm dân sự, do sau khi phạm tội, Bùi Văn Hải và gia đình đã tích cực bồi thường, khắc phục hậu quả; gia đình phía bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, do vậy Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết.
P.V
Thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin giữa 2 lực lượng.