(HBĐT) - Cụm an ninh giáp ranh (ANGR) là cách làm sáng tạo nhằm liên kết các địa phương trở thành các trận địa an ninh trật tự (ANTT) từ cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua các cụm ANGR giúp lực lượng Công an các cấp nắm chắc tình hình, chủ động các giải pháp phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, hiệp đồng truy bắt tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh hoạt động phạm tội.


Công an huyện Lương Sơn triệt phá nhiều chuyên án trộm cắp tài sản tại khu vực giáp ranh với TP Hà Nội.

Thượng tá Nguyễn Hồ Bắc, Trưởng Công an huyện Yên Thủy chia sẻ: Xuất phát từ các xóm, xã giáp ranh giữa 2 tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình, Công an huyện Yên Thủy và các đơn vị bạn nhận thấy cần phải có mô hình tập trung, thống nhất để chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT. Từ đó, Cụm ANGR giữa huyện Yên Thủy, Lạc Thủy và Nho Quan (Ninh Bình) ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Qua hơn 20 năm hoạt động, mô hình vẫn phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm. Chỉ tính riêng Công an huyện Yên Thủy đã phối hợp điều tra 895 vụ, 1.052 đối tượng, truy bắt hàng chục đối tượng truy nã tại khu vực giáp ranh. Nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra qua thực tiễn hoạt động, song bài học lớn nhất là sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương giáp ranh. 

Trung tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh đánh giá: Đảm bảo an ninh tại các địa bàn giáp ranh là đòi hỏi thực tiễn, có ý nghĩa quan trọng để triển khai các mặt công tác khác. Do vậy, Công an tỉnh luôn quan tâm xây dựng các cụm ANGR đủ mạnh, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT. Tập trung vào các giải pháp đột phá để củng cố, hoàn thiện tổ chức cụm ANGR phù hợp với thực tiễn từng địa phương, nhất là địa bàn tiếp giáp các vùng kinh tế trọng điểm, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc. Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp các tỉnh, thành phố giáp ranh xây dựng các cụm liên kết về ANTT ở các khu vực phức tạp, xung yếu. Đến nay đã xây dựng 47 cụm liên kết về ANTT, trong đó có 12 cụm an ninh, quốc phòng, 8 cụm an ninh liên hoàn, 12 cụm ANGR giữa các địa phương, đơn vị trong tỉnh và 15 cụm ANGR với các địa phương, đơn vị lân cận. 

Trong đó, một số cụm hoạt động từ hơn 20 năm, nhiều cụm duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục và phát huy hiệu quả. Các cụm ANGR đã chủ động phối hợp, hoàn thiện quy chế hoạt động, trao đổi thông tin, hiệp đồng phòng, chống tội phạm... nhằm tìm ra đối sách phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, củng cố các mô hình tự quản về ANTT, các tổ liên gia tự quản. Trọng tâm là phát huy vai trò nòng cốt của Nhân dân tham gia đảm bảo ANTT, mỗi xóm, mỗi khu dân cư là các trận địa phòng, chống tội phạm, mỗi người dân là chiến sỹ trên trận tuyến an ninh. 

Là lực lượng nòng cốt đảm bảo ANTT, lực lượng Công an các cấp đã hiệp đồng với các lực lượng như: kiểm lâm, dân quân tự vệ, dân phòng... phòng, chống tội phạm. Duy trì các lực lượng xung kích, liên ngành khi xảy ra các vụ việc về ANTT. Cùng với việc triển khai các giải pháp đảm bảo ANTT, lực lượng Công an tại các địa bàn giáp ranh đã chủ động tham mưu, mở nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội khu vực giáp ranh, chủ động phát hiện, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để phức tạp. Những kết quả đó đã góp phần giữ vững ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương. 

Như Hùng
(Công an tỉnh)


Các tin khác


Triệt phá 114 điểm phức tạp về an ninh trật tự

Thực hiện công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong quý I/2024 các đơn vị Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Phối hợp xử lý 43 tin báo, tố giác tội phạm

Thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin giữa 2 lực lượng.

Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, các bị cáo lĩnh từ 20 năm tù đến án chung thân

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Ngát (SN 1974), trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Văn Mạnh (SN 1975) và Dương Văn Trọng (SN 1990) cùng trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Công an thành phố Hòa Bình: Tiêu hủy trên 1.700 khẩu súng các loại

Công an thành phố Hòa Bình vừa tổ chức tiêu huỷ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN - CCHT) thu giữ trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về VKVLN - CCHT trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục