Ánh sáng điện quốc gia đã thắp sáng mọi thôn, xóm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Không chỉ mang lại tiện ích, điện còn là "chìa khóa” mở ra hướng phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Những năm qua, hệ thống lưới điện nông thôn được quan tâm đầu tư, cải tạo. Ảnh: Công nhân Điện lực Lạc Sơn lắp hòm công tơ vào đường dây hạ áp mới tại xóm Rên, xã Gia Mô (Tân Lạc). 

Những năm qua, hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư, cải tạo. Tính riêng từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 91 công trình điện với tổng mức đầu tư hơn 2.025 tỷ đồng. Trong đó, ngành điện làm chủ đầu tư 90 công trình; 1 công trình lưới điện nông thôn do Sở Công Thương làm chủ đầu tư cũng đã hoàn thành với quy mô trên 92 km đường dây, 45 trạm biến áp và gần 1.000 công tơ điện. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống đường dây, trạm biến áp không chỉ giúp giảm tổn thất điện năng mà còn nâng cao chất lượng cung ứng, đảm bảo an toàn trong sử dụng.

Tại xã vùng sâu Gia Mô (Tân Lạc), trước đây, người dân phải kéo dây điện từ xa bằng cột tre, gỗ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nay, điện đã được đầu tư bài bản, không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn tiếp thêm nguồn lực để phát triển sản xuất. Đồng chí Bùi Văn Vượng, Chủ tịch UBND xã Gia Mô chia sẻ: "Trước đây, điện yếu, sản xuất, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Giờ xã đã có trạm biến áp mới, hệ thống đường dây hạ áp được mở rộng. Có điện ổn định, bà con yên tâm đầu tư chăn nuôi, phát triển kinh tế. Đây là động lực quan trọng giúp xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới”.

Được đầu tư đường dây 0,4kV mới, người dân tại xóm Rên, xã Gia Mô đã thoát cảnh điện đom đóm, chập chờn trong những khung giờ cao điểm. Ông Bùi Văn Hon, xóm Rên cho biết: "Chúng tôi đã từng phải kéo điện từ xa, tiềm ẩn nguy cơ chập, cháy, nhất là trong mùa mưa bão. Đặc biệt, chất lượng điện không ổn định, dùng nồi cơm hay quạt điện cũng khó. Giờ điện đã kéo về tận nhà, sử dụng các thiết bị như tủ lạnh, máy giặt đều thoải mái”.

Tại xã Quyết Thắng (Lạc Sơn), từng có thời gian điện chập chờn khiến người dân ngại mở rộng sản xuất. Giờ đây, các trạm biến áp được đầu tư mới đã giảm bán kính cấp điện. Cùng với đó, hệ thống đường dây hạ áp được nâng cấp, nên điện đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất. Anh Bùi Văn Tiến, xóm Trám Chất cho biết: Gia đình anh trước chỉ dám dùng bóng đèn loại nhỏ vì điện hay chập chờn, nhất là buổi chiều tối. Hiện nay, điện đã đảm bảo, gia đình anh đầu tư máy xay sát gạo để phục vụ bà con, nâng cao thu nhập.

Thực tế cho thấy, điện đã và đang góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn, thu hẹp khoảng cách vùng miền, nâng cao đời sống người dân. Nhờ có điện ổn định, bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đến nay, 129/129 xã trong tỉnh đã hoàn thành tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới. Ánh sáng điện không chỉ mang lại tiện nghi, mà còn là động lực quan trọng giúp các xã vùng sâu tiếp tục nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới. Việc tiếp tục đầu tư đồng bộ, hiệu quả hệ thống điện sẽ là nền tảng vững chắc để giữ vững thành quả và hướng tới phát triển bền vững.

Viết Đào


Các tin khác


Mô hình trồng rau hữu cơ của Hợp tác xã nông sản an toàn Yên Thủy 

Từ nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm sạch, Hợp tác xã (HTX) nông sản an toàn Yên Thủy tại xã Hữu Lợi (Yên Thủy) đã tập trung sản xuất rau hữu cơ nhằm đưa sản phẩm an toàn, chất lượng đến người tiêu dùng. Đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế, giúp HTX phát triển bền vững. Đây cũng là một trong những HTX đi đầu về sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn huyện.

Nữ nông dân biến đất cằn thành vườn cây bạc tỷ

Không cam chịu với đất cằn, trồng lúa, trồng ngô lúa kém hiệu quả, hàng trăm hộ nông dân ở huyện Yên Thủy đang từng bước đổi đời, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương nhờ biết "bắt tay" với khoa học, công nghệ và thị trường. Trong số đó, hội viên nông dân Khuất Thị Thanh, thôn Đại Đồng, xã Ngọc Lương được biết đến như gương sáng, đưa những quả bưởi thơm ngon "xuất ngoại" sang châu Âu, châu Mỹ.

Huyện Lạc Thủy phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, huyện Lạc Thủy từng bước nâng cao giá trị sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Xã Nà Phòn vững vàng về đích nông thôn mới

Là xã vùng III của huyện Mai Châu, Nà Phòn gặp không ít khó khăn trong hành trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Tuy nhiên, với sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến cuối năm 2024, xã Nà Phòn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM.

Dành hơn 4.459 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới năm 2025

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2025 của tỉnh Hòa Bình là 4.459,1 tỷ đồng. Đây là mức phân bổ ngân sách lớn nhất từ trước đến nay cho chương trình này, thể hiện quyết tâm chính trị và ưu tiên phát triển toàn diện khu vực nông thôn của tỉnh.

Huyện Đà Bắc: Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Việc triển khai hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” đã tạo bước phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vùng cao Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục