Dù ở đảo chìm hay đảo nổi thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây đều thể hiện tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ra sức thi đua xây dựng huyện đảo thực sự VMTD, góp phần để đảo xa gần với đất liền hơn.


Tuần tra bảo vệ đảo

Thông thường tháng 4, tháng 5 ở Trường Sa là thời điểm rất đặc biệt và được người nơi đây ví như "tháng lễ hội” khi quân dân được đón nhiều đoàn công tác từ đất liền ra thăm, kiểm tra, giao lưu với những người ở đảo. Năm nay, mặc dù tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng bằng nhiều biện pháp phòng, chống dịch chặt chẽ, Bộ Quốc phòng đã đồng ý để Quân chủng Hải quân tổ chức các chuyến tàu chở các đoàn công tác của Trung ương, quân đội, các địa phương ra thăm Trường Sa. Do đó, khi các đoàn đặt chân lên các đảo, từ ánh mắt, nụ cười và những cái bắt tay của thành viên đoàn công tác với quân dân càng thêm thắm tình đoàn kết quân dân gấp bội.

Đồng chí Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện đảo Trưởng Sa, tỉnh Khánh Hòa phấn khởi cho biết: 46 năm sau ngày giải phóng, Trường Sa đã và đang được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và kiều bào ta ở ngoài nước nên huyện đảo đã có thế đứng vững chãi giữa trùng khơi. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây luôn vững vàng bám biển, bám đảo chung tay củng cố để Trường Sa hôm nay ngày càng "mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”. Huyện đảo thực sự là chỗ dựa tin cậy và vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, khai thác thuỷ hải sản bền vững.

Đến Trường Sa, mọi người đều dễ dàng cảm nhận được diện mạo của một huyện đảo đang được đổi mới từng ngày, khang trang hơn, kiên cố và vững chắc hơn. Cầu cảng dài hàng trăm mét được tu bổ vững chắc như cánh tay trần vạm vỡ, vươn ra đón nhận những con tàu từ đất mẹ vượt muôn ngàn sóng gió để đến với thị trấn thân yêu. Những công trình lưỡng dụng kinh tế kết hợp với quốc phòng phục vụ dân sinh như sân bay, âu tàu, trạm hải đăng, đài khí tượng thủy văn, trạm thu phát truyền hình, hệ thống năng lượng sạch, máy phát điện gió… đưa vào vận hành hoạt động đã góp phần nâng cao đời sống của quân dân huyện đảo. Các công trình đó như "cây cầu” vượt biển nối đất liền với đảo xa.

Ông Diệp Xuân Minh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây dẫn đoàn công tác đi tham quan khu vực do đơn vị quản lý và cho biết: Hệ thống cơ sở hạ tầng, âu tàu, bến cảng được tu bổ kiên cố, đồng bộ cùng dịch vụ cung cấp đầy đủ nhu cầu hậu cần, sửa chữa tàu, thuyền đã trở thành điểm tựa vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm bám biển dài ngày.

Các công trình văn hóa tâm linh như Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà khách, chùa là nơi giao lưu, sinh hoạt văn hóa tinh thần, giáo dục truyền thống cho các thế hệ quân dân nơi đảo xa. Các ngư dân thường xuyên khai thác hải sản ở biển xa luôn coi Trường Sa như quê hương thứ hai của mình. Nếu như trước đây, ngư dân mỗi chuyến đi biển phải chất đầy đá ngay từ trên bờ thì hiện nay ra đến ngư trường mới mua đá bảo quản trên đảo Đá Tây để sử dụng. Việc cung cấp đá cho ngư dân như thế này đã rút ngắn thời gian và công sức cũng như chi phí của những con tàu đánh cá mỗi khi ra Trường Sa hành nghề. Bà con ngư dân yên tâm khi ra khơi khai thác hải sản trên ngư trường truyền thống.

Ngư dân Nguyễn Duy Thanh, chủ tàu QNg 90251 TS, quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thường xuyên ra vào Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây cho biết: Không chỉ giúp tàu, thuyền tránh, trú bão an toàn, sửa chữa kịp thời khi hỏng hóc, Trung tâm còn cung ứng lương thực, thực phẩm, dầu, đá… bằng với giá ở đất liền, rất thuận lợi cho chúng tôi bám biển dài ngày.

Hướng về Trường Sa mọi người có thể thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ những bức thư viết vội của các cháu học sinh khắp mọi miền cả nước gửi bộ đội Trường Sa. Rồi những những người mẹ, người vợ hối hả đi mua sắm nhờ đồng đội chuyển tới người con, người chồng của mình ngoài đảo những món quà mang hơi ấm từ đất liền... Tất cả những điều đó đã tạo cho Trường Sa một nét riêng và rất độc đáo. Hòa quyện giữa sóng nước Trường Sa là hơi ấm chan chứa từ mọi miền Tổ quốc.

 

                                   Theo Báo Hải quân

Các tin khác


Tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế biển

Kinh tế biển không chỉ làm giàu cho đất nước mà còn gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể 2 ngư dân trong vụ chìm tàu câu mực trên biển

Sáng 5/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Anh Văn, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận thông tin: Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 4/5, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã phát hiện thi thể của hai ngư dân mất tích trong vụ lật, chìm thuyền câu mực bị dông lốc và sóng lớn đánh chìm trên biển rạng sáng 3/5.

696.336 lượt người tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình chủ trì tổ chức từ ngày 4/3 - 25/4/2024; chia làm 4 kỳ, mỗi kỳ 2 tuần. Trong đó, kỳ 1 từ 8h ngày 4/3 đến 24h ngày 17/3 có 125.588 lượt người dự thi. Kỳ 2 từ 0h ngày 18/3 đến 24h ngày 31/3 có 166.782 lượt người dự thi. Kỳ 3 từ 0h ngày 1/4 đến 24h ngày 14/4 có 225.304 lượt người dự thi. Kỳ 4 từ 0h ngày 15/4 đến 24h ngày 25/4 có 178.662 lượt người dự thi.

Hải quân Việt Nam – Cam-pu-chia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 33

Ngày 2/5, tại TP. Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk (Cam-pu-chia), Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về hoạt động tuần tra chung trong Vùng nước lịch sử Việt Nam – Cam-pu-chia.

Thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1

Từ ngày 26/4 - 2/5, Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh do Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Thành phố làm Phó đoàn đã đi thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân một số điểm đảo ở Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1.

Đoàn đại biểu kiều bào thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975), 69 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Đoàn đại biểu kiều bào đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, trong khuôn khổ Đoàn công tác số 11.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục