Nói đến Thiếu tá Phạm Hồng Quân, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và người dân trên địa bàn Đồn quản lý đều rất khâm phục, trân trọng bởi thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần làm việc trách nhiệm, tận tâm, tận lực.  Nhìn vào bảng thành tích, số lần khen thưởng, những hành động tốt đẹp với người dân trên địa bàn, mới thấy hết tâm huyết, nỗ lực của Thiếu tá Phạm Hồng Quân để mong có một tuyến biên giới biển bình yên ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

 tận lực. 

Thiếu tá Phạm Hồng Quân, Chốt trưởng Chốt kiểm soát dịch bệnh đường thủy số 4, kiểm soát các phương tiện ra, vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát


Năm 2011, anh Phạm Hồng Quân về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công tác sau khi vừa tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân với quân hàm Trung úy. Được cấp trên phân công về Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Quân đã sớm phát huy hiệu quả những kiến thức từ trường học, năng lực, sở trường của mình và nhanh chóng phối hợp cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án, tụ điểm ma túy trên địa bàn biên giới biển. Nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại rất tinh vi, phức tạp, đã được tập thể Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm bóc gỡ, trong đó có vai trò không nhỏ của Trung úy Phạm Hồng Quân.  

Sự mưu trí, dũng cảm, năng lực và nhiệt huyết của Trung úy Quân đã được cấp trên đánh giá cao. Năm 2015, khi vừa tròn 30 tuổi, anh Phạm Hồng Quân đã được lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tin tưởng giao trọng trách Phó Đội trưởng Đội đặc nhiệm thuộc lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm. Trở thành một trong những trụ cột của lực lượng tinh nhuệ, những vụ án do lực lượng đặc nhiệm của Phạm Hồng Quân tham gia hoặc độc lập triệt phá đã ngày càng hoàn hảo, nhanh gọn hơn.

Điển hình là tháng 3/2019, anh đã trực tiếp tham gia chuyên án 268N cùng với Hải đội 2 Biên phòng tỉnh liên tiếp bắt 2 vụ/2 tàu vận chuyển số dầu cực lớn (tổng cộng hơn 374.000 lít dầu DO) không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.
Luôn bản lĩnh, sáng tạo tìm ra những giải pháp đánh bắt tội phạm đạt hiệu quả cao, bảo đảm an toàn tối đa cho lực lượng đánh án và phương tiện; không ngại gian khổ, hiểm nguy và không để các đối tượng lôi kéo, móc nối, là những phẩm chất nổi trội của Phạm Hồng Quân được đồng đội rất tin tưởng.

Phẩm chất ấy tiếp tục được Phạm Hồng Quân phát huy trên cương vị mới khi tháng 4/2019, anh được cấp trên giao trọng trách: Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh. Chỉ trong hơn 2 năm về công tác tại Đồn Phước Tỉnh, Thiếu tá Phạm Hồng Quân đã chỉ đạo và trực tiếp tham gia bắt giữ 22 vụ/43 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố điều tra ban đầu 18 vụ/23 đối tượng, bảo đảm đúng quy định pháp luật; phát hiện, đấu tranh bắt giữ 12 vụ gian lận thương mại, mua bán hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, kinh doanh hàng giả, trục vớt vận chuyển đồ cổ trái phép... Những kết quả này khiến các loại tội phạm trên địa bàn biên giới biển do Đồn Biên phòng Phước Tỉnh quản lý khiếp sợ, góp phần đem lại sự bình yên cho cuộc sống của người dân nơi đây.

Bên cạnh đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Thiếu tá Phạm Hồng Quân đã điều tra, xác minh làm rõ nhiều nguồn tin có giá trị, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị vận dụng đối sách xử lý, ngăn chặn kịp thời và giải quyết hiệu quả các vụ việc có liên quan đến bảo vệ chủ quyền vùng biển, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Với những thành tích đạt được, Thiếu tá Phạm Hồng Quân đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019, 2020. Ngoài ra, liên tục 3 năm liền (2019, 2020, 2021), anh được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng 3 Bằng khen; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng chứng nhận là 1 trong 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2019; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2020.
Không chỉ cương quyết tấn công các loại tội phạm, Thiếu tá Phạm Hồng Quân cũng luôn quan tâm tìm kiếm những nhà hảo tâm để giúp đỡ dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cụ thể, anh đã tổ chức vận động được nhiều phần quà, gạo, sữa… trị giá 173 triệu đồng tặng các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình khó khăn; vận động được hàng trăm phao tròn nhựa, áo phao, khẩu trang chống dịch, tài liệu tuyền truyền biển, đảo, với tổng kinh phí 70 triệu đồng để đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển. Dù công việc bộn bề nhưng Thiếu tá Phạm Hồng Quân vẫn luôn tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năm 2020, anh đã tốt nghiệp Thạc sĩ Luật tại Đại học Cảnh sát nhân dân.

Nhận xét về người sĩ quan trẻ cấp dưới của mình, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: "Thiếu tá Phạm Hồng Quân nhận thức nhanh, năng lực toàn diện, có chuyên môn sâu về công tác đấu tranh với các loại tội phạm, không ngại khó khăn, gian khổ và có chí tiến thủ”.

Đúng như những nhận xét của cấp trên, liên tục trong hơn 3 tuần qua, Chốt trưởng-Thiếu tá Phạm Hồng Quân không quản ngại khó khăn, gian khổ, đội mưa gió trực 24/24 giờ cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm tra liên ngành số 4 (khu vực cầu Cửa Lấp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền). Hàng ngày, lực lượng phối hợp điều tiết, làm thủ tục, kiểm tra y tế để kiểm soát dịch bệnh cho hàng nghìn ngư dân lên bờ, xuống tàu vươn khơi bám biển. Hình ảnh Thiếu tá Phạm Hồng Quân cùng lực lượng tuyến đầu trong bộ đồ bảo hộ phòng dịch, dầm mình trong mưa gió những ngày qua thực sự là một hình ảnh đẹp trong con mắt mỗi người dân vào những thời khắc vô cùng khó khăn này.


                               
 Theo Baotintuc

Các tin khác


Tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế biển

Kinh tế biển không chỉ làm giàu cho đất nước mà còn gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể 2 ngư dân trong vụ chìm tàu câu mực trên biển

Sáng 5/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Anh Văn, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận thông tin: Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 4/5, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã phát hiện thi thể của hai ngư dân mất tích trong vụ lật, chìm thuyền câu mực bị dông lốc và sóng lớn đánh chìm trên biển rạng sáng 3/5.

696.336 lượt người tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình chủ trì tổ chức từ ngày 4/3 - 25/4/2024; chia làm 4 kỳ, mỗi kỳ 2 tuần. Trong đó, kỳ 1 từ 8h ngày 4/3 đến 24h ngày 17/3 có 125.588 lượt người dự thi. Kỳ 2 từ 0h ngày 18/3 đến 24h ngày 31/3 có 166.782 lượt người dự thi. Kỳ 3 từ 0h ngày 1/4 đến 24h ngày 14/4 có 225.304 lượt người dự thi. Kỳ 4 từ 0h ngày 15/4 đến 24h ngày 25/4 có 178.662 lượt người dự thi.

Hải quân Việt Nam – Cam-pu-chia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 33

Ngày 2/5, tại TP. Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk (Cam-pu-chia), Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về hoạt động tuần tra chung trong Vùng nước lịch sử Việt Nam – Cam-pu-chia.

Thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1

Từ ngày 26/4 - 2/5, Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh do Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Thành phố làm Phó đoàn đã đi thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân một số điểm đảo ở Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1.

Đoàn đại biểu kiều bào thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975), 69 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Đoàn đại biểu kiều bào đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, trong khuôn khổ Đoàn công tác số 11.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục