Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ vùng biển, đảo của Tổ quốc, nhiều năm qua, Hải quân nhân dân Việt Nam còn thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ ngư dân làm ăn sinh sống trên biển; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Với phương châm "Lo cho dân như người thân của mình”, "Giúp đỡ ngư dân là mệnh lệnh trái tim”, những năm vừa qua, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các tỉnh, thành phố ven biển triển khai Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Chính những việc làm thiết thực, hiệu quả đó đã góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” giữa trùng khơi.
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân (thứ 4 từ phải qua) tặng áo phao, cờ Tổ quốc cho ngư dân đánh bắt hải sản trên quần đảo Trường Sa.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, biển, đảo luôn gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam không chỉ có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh mà còn là cửa ngõ để mở rộng quan hệ hợp tác về giáo dục, y tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật… với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Nhận thức rõ tầm quan trọng chiến lược của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết chặt chẽ giữa đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo với củng cố quốc phòng an ninh trên hướng biển. Theo đó, vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp bách hiện nay là phải ra sức xây dựng, củng cố, hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc gắn với xây dựng, phát triển kinh tế biển, bảo vệ lợi ích quốc gia, tài nguyên và môi trường sinh thái biển, nhất là chủ trương đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển, đánh bắt xa bờ.
Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân cho biết, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị của Quân chủng đã thường xuyên tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo và khai thác đúng phạm vi chủ quyền; những cơ sở lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Công ước Liên hợp quốc về Luật biển; tuyên truyền về những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu; tuyên truyền về bảo vệ môi trường; âm mưu, thủ đoạn của nước ngoài đối với Biển Đông; thông tin về các khu vực tránh trú bão, phương pháp thông tin, cảnh báo thiên tai cho trên 1 triệu lượt ngư dân; cấp phát trên 100.000 tờ tranh, tờ rơi và băng đĩa hình…
Phạm vi tuyên truyền được triển khai rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên đất liền và tất cả các tuyến biển, kể cả ngoài khơi xa và trên các vùng biển giáp ranh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đông đảo ngư dân trong khai thác hải sản, bảo vệ môi trường sinh thái và tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển.
Ông Phạm Văn An, chủ tàu KH-39672 TS quê ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên được bộ đội Hải quân tuyên truyền về các quy định khi khai thác hải sản trên biển theo đúng quy định pháp luật; được hỗ trợ thông tin về tọa độ, các ngư trường, tần số đài canh vô tuyến điện của Hải quân, các âu tàu tránh trú bão ở quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, bà con ngư dân còn được các chiến sĩ Hải quân hướng dẫn xử lý một số tình huống trên biển. Nhờ đó, mọi người đã có thêm nhiều kiến thức để không khai thác hải sản trái quy định của pháp luật. Chúng tôi luôn coi cán bộ, chiến sĩ Hải quân như anh em trong gia đình, bởi có các anh chúng tôi sẽ yên tâm hơn khi đánh bắt hải sản trên các vùng biển xa”.
Đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển
Theo thống kê, chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, Quân chủng Hải quân đã huy động trên 30.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với 1.050 lượt phương tiện để tham gia 950 đợt cứu hộ, cứu nạn; đã cứu được 1.485 người, 120 phương tiện tàu thuyền của ngư dân gặp nạn trên biển; hỗ trợ ngư dân trên 2.000 nghìn khối nước ngọt, 10 tấn gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu; các đảo, đài trạm ra đa và nhà giàn đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 9.800 lượt ngư dân, giá trị gần 2 tỷ đồng.
Ngoài ra, các âu tàu, làng chài trên quần đảo Trường Sa còn cung cấp dịch vụ thu mua hải sản, bán nhiên liệu bằng giá ở đất liền và hướng dẫn, sắp xếp cho hơn 850 các tàu cá vào bổ sung lượng dự trữ nhiên liệu, lương thực thực phẩm, tránh trú bão.
Anh Nguyễn Tâm, thuyền trưởng tàu BĐ-93967TS ở xã Cát Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Tàu của tôi đã từng hai lần gặp nạn trên biển. May mắn là cả hai lần tôi đều được cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa hỗ trợ kịp thời. Tôi và bạn tàu từng phải cấp cứu do bị viêm ruột thừa, nếu không kịp thời mổ tại đảo thì không biết tính mạng của chúng tôi sẽ ra sao. Chúng tôi như được sinh ra lần thứ hai trên mảnh đất "hương hoả” của cha ông giữa trùng khơi, vậy nên tôi sẽ quyết tâm cùng cán bộ, chiến sĩ Hải quân bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.
Còn ông Lê Đình Chiến, chủ tàu tàu cá QN-64663TS, quê ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Tàu của tôi thường xuyên đánh bắt hải sản ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, có những lần tàu bị hỏng máy trôi dạt cách bờ vài chục hải lý nhưng được cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân kịp thời sửa chữa nên tàu lại tục ra khơi. Nhờ có bộ đội Hải quân nên chúng tôi sẵn sàng bám biển, bám ngư trường”.
Theo Đại tá Bùi Quang Thuyên, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, song song với việc đồng hành với ngư dân vươn khơi, bám biển, các đảo, tàu trực của Vùng 4 luôn kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trực, chốt giữ, tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ chủ quyền với tuyên truyền, xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam, bảo vệ ngư trường hợp pháp, bảo vệ tài sản, tính mạng của ngư dân trên biển.
"Chúng tôi luôn duy trì tốt mạng đài canh dân sự sóng ngắn và sóng cực ngắn liên tục 24/24 giờ ở các tần số cố định để chủ động kết nối thông tin liên lạc cho các phương tiện tàu thuyền, sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ ngư dân khi gặp sự cố trên biển; kịp thời hướng dẫn tàu thuyền và nhân dân sinh sống khu vực giáp biển chủ động sơ tán khi có thời tiết xấu; duy trì lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân, xử lý nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra”, Đại tá Bùi Quang Thuyên nhấn mạnh.
Phát huy vai trò của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo
Cũng theo Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã phối hợp với các địa phương, đơn vị thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của ngư dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo, như quan sát, phát hiện các mục tiêu trên biển; tham gia các hoạt động huấn luyện, diễn tập với Hải quân trên biển; tham gia bảo vệ các giàn khoan, tàu thăm dò khảo sát của ta...
Phối hợp với các địa phương nắm chắc số lượng, chất lượng, nhân lực tàu thuyền; giúp tàu cá các địa phương nâng cao chất lượng hệ thống thông tin liên lạc trên biển giữa ngư dân với ngư dân, giữa ngư dân với lực lượng chức năng; tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ năng liên lạc hiệp đồng chiến đấu, ứng phó với các tình huống khẩn cấp cho ngư dân, dân quân tự vệ biển.
Chủ động trao đổi, cung cấp tình hình an ninh trên biển, động viên, hướng dẫn ngư dân vươn khơi, bám biển, bám ngư trường, qua đó đã phát huy được vai trò của ngư dân trong việc cung cấp thông tin tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển của ta cho Hải quân và các lực lượng chức năng…
Hình ảnh những con tàu và người lính biển không quản ngại hiểm nguy, gian khổ, hy sinh, dầm mình trong mưa bão, vượt qua sóng dữ, luôn sẵn sàng ở mọi lúc, mọi nơi, trên khắp các vùng biển, đảo của cả nước để hỗ trợ, giúp đỡ ngư đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân... những việc làm thiết thực đó không chỉ giúp người dân nâng cao nhận thức, củng cố tình quân dân, mà còn trực tiếp cổ vũ, động viên ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Theo Baotintuc.vn
Mỗi phóng viên, nhà báo luôn mang trong mình ước mơ cháy bỏng là được đến và tác nghiệp tại Quần đảo Trường Sa, phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Với tình yêu biển đảo và trách nhiệm nghề nghiệp, Trường Sa luôn trong tim của đội ngũ những người làm báo.
Trong hải trình đặc biệt đến với quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức từ ngày 23 - 29/5 vừa qua, 100 nhà báo tiêu biểu trong Đoàn công tác số 25 vô cùng xúc động, rưng rưng lệ khi tham dự Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh anh dũng tại thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Các nhà báo đã thành kính dâng nén tâm nhang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự biết ơn vô hạn tưởng nhớ anh linh cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh nơi đây. Các anh đã kiên cường, dũng cảm chống chọi với thiên tai, bão tố để bảo vệ "những ngôi nhà” của Tổ quốc trên Biển Đông và đã anh dũng hy sinh, vĩnh viễn nằm lại dưới lòng Biển Mẹ; lập nên tráng ca bất tử của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.
Trong hải trình đặc biệt đến với quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức từ ngày 23 - 29/5 vừa qua, 100 nhà báo tiêu biểu trong Đoàn công tác số 25 vô cùng xúc động, rưng rưng lệ khi tham dự Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh anh dũng tại thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Các nhà báo đã thành kính dâng nén tâm nhang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự biết ơn vô hạn tưởng nhớ anh linh các cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh nơi đây. Các anh đã kiên cường, dũng cảm chống chọi với thiên tai, bão tố để bảo vệ "những ngôi nhà” của Tổ quốc trên Biển Đông và đã anh dũng hy sinh, vĩnh viễn nằm lại dưới lòng Biển Mẹ; lập nên tráng ca bất tử của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.
Trong chuyến hải trình đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tại vùng biển đảo Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, vượt qua gần 1.000 hải lý, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam với hơn 100 nhà báo tiêu biểu vô cùng xúc động, rưng rưng lệ khi được tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu và hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đây 37 năm trước - ngày 14/3/1988 đã diễn ra trận chiến đấu anh dũng của cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam chống lại sự tấn công trắng trợn và phi lý của các lực lượng tàu chiến Hải quân Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc.
Trong hai ngày 31/5-1/6, tại khu vực Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, UBND thành phố Vũng Tàu đã vận động UBND các phường 1, 2, 5, Hội Liên hiệp Phụ Nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, các đơn vị lực lượng vũ trang ra quân làm sạch bãi biển tại các khu vực trên.
Từ ngày 23 - 29/5, Đoàn công tác số 25 do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đoàn, cùng nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và 100 lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, Hội nhà báo trong cả nước đã có chuyến công tác đặc biệt thăm quân, dân Trường Sa và Nhà giàn DK1.