Với tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) do tỉnh phát động, đến ngày 20/5/2025, huyện Lạc Sơn đã về đích sớm 10 ngày so với kế hoạch tỉnh giao, góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư của hộ nghèo trên địa bàn.
Theo rà soát, toàn huyện có 620 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trong đó, 566 hộ có nhu cầu xây mới, 54 hộ cần sửa chữa. Tuy vậy, nguồn lực còn hạn chế, huyện Lạc Sơn đứng trước nhiều thách thức khi triển khai thực hiện chương trình. Để chương trình đạt đúng tiến độ, Ban Chỉ đạo XNT, NDN từ huyện đến cơ sở xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Bằng việc tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình đối với công tác an sinh xã hội, chương trình đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng, mạnh thường quân trong và ngoài huyện, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Qua đó từng bước khắc phục khó khăn, đưa chương trình hoàn thành đúng tiến độ.
Quyết Thắng là xã có số nhà tạm, nhà dột nát nhiều nhất huyện với 108 hộ. Từ năm 2024 đến nay, xã vận động, kêu gọi, tiếp nhận nguồn lực từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các nhà hảo tâm làm nhà ở cho hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua vận động, các đơn vị, cá nhân trên địa bàn đã đóng góp, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo xã trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, nhân dân đóng góp vật liệu, ngày công để giảm bớt kinh phí, hỗ trợ các hộ thêm nguồn sinh kế. Đến ngày 16/5/2025, xã đã xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho 108/108 hộ, giúp ổn định cuộc sống, tạo cơ hội vươn lên thoát nghèo.
Gia đình ông Bùi Văn Chảnh, xóm Ruộng Rềnh, xã Quyết Thắng là một trong những hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Hai vợ chồng ông đều cao tuổi, mưu sinh với mảnh vườn nhỏ, làm thuê, thu nhập bấp bênh, nhiều năm nay sống trong căn nhà dột nát, chắp vá, mái bạt. Được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà ở cùng sự giúp đỡ của anh em họ hàng, hàng xóm láng giềng, ngôi nhà rộng gần 60m2 được xây dựng sau 2 tháng khởi công, đem lại chỗ ở vững chãi, thỏa ước mong bấy lâu của gia đình ông.
Ông Chảnh cho biết: "Sống trong căn nhà xập xệ sinh hoạt rất bất tiện và khó khăn. Được nhà nước hỗ trợ cùng sự giúp đỡ của người thân, họ hàng, bà con trong xóm đã giúp tôi xây dựng được ngôi nhà kiên cố, hai vợ chồng yên tâm sinh sống”.
Từ tháng 10/2024 đến nay, cùng với triển khai đợt thi đua cao điểm "450 ngày đêm hoàn thành XNT, NDN cho hộ nghèo” trên địa bàn, Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động phong trào thi đua XNT, NDN và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2024, thu được trên 3 tỷ đồng. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với phố, xóm rà soát theo thứ tự ưu tiên để tiếp nhận nguồn kinh phí và vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân giúp đỡ xây dựng nhà cho các hộ thuộc đối tượng.
Trong quá trình thực hiện, huyện tuân thủ nguyên tắc hỗ trợ làm nhà ở đảm bảo công khai, minh bạch, ưu tiên sử dụng vật liệu, lao động sẵn có để giảm bớt chi phí, vận dụng những cách làm hay, sáng tạo để triển khai hiệu quả chương trình. Người có công góp công, người có của góp của, các đơn vị cung cấp vật liệu hạ giá bán, hỗ trợ vận chuyển để giảm chi phí xây dựng. Đối tượng hỗ trợ được Ban chỉ đạo các cấp khảo sát, đánh giá kỹ, ưu tiên phân bổ sớm cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa. Ngôi nhà sau khi hoàn thành có diện tích sử dụng trên 30m2, tuổi thọ 20 năm trở lên, đảm bảo tiêu chuẩn "3 cứng" của Bộ Xây dựng. Đồng thời, Ban chỉ đạo các cấp làm tốt việc kiểm tra, giám sát, tránh lãng phí, sử dụng sai mục đích, đối tượng. Nhờ đó, nhiều xã hoàn thành chương trình trước nhiều tháng so với yêu cầu tỉnh giao, có địa phương hoàn thành ngay trong năm 2024 như thị trấn Vụ Bản.
Đồng chí Vũ Quốc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lạc Sơn cho biết: "Việc hoàn thành chương trình XNT, NDN trên địa bàn huyện ngoài ý nghĩa nhân văn là giúp hộ nghèo, cận nghèo có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, tạo thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, còn có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Những căn nhà không đơn thuần là một công trình dân sinh, mà còn là biểu tượng cho sự đoàn kết, nhân ái, là kết quả của tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau” được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn”.
Hoàng Anh