(HBĐT) - Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Quang Bệ, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Đông Phong (Cao Phong) cho biết: Đảng bộ xã hiện có 203 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ. Công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức luôn được Đảng bộ coi là nhiệm vụ then chốt.

 

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Phong (Cao Phong) thăm mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của đảng viên Bùi Văn Tuyến, xóm Quáng Ngoài.

Thời gian qua, Đảng bộ quán triệt, triển khai đến tất cả các chi bộ cơ sơ và tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của xã được đảm bảo theo quy định. Tổng kết công tác Đảng năm 2015, Đảng bộ được công nhận TSVM, 6 chi bộ đạt TSVM, còn lại hoàn thành tốt  nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã chú trọng lãnh đạo phát triển kinh tế và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm nay, Nghị quyết của Đảng ủy xã xác định: Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó, tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KH -KT vào sản xuất...  

Theo đồng chí Bùi Quang Bệ, để hiện thực hóa Nghị quyết phát triển kinh tế, Đảng ủy xã phân công các đảng ủy viên bám sát cơ sở, vận động bà con đưa các nội dung Nghị quyết của Đảng bộ vào cuộc sống, trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như hộ ông: Bùi Văn Cương, đảng viên chi bộ xóm Chằng Ngoài cũng là cán bộ khuyến nông xã điển hình với mô hình trồng cam, bưởi Diễn; Bùi Đức Chuẩn, Trưởng xóm Chằng Ngoài trồng cam, quýt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng /năm...  

Để minh chứng thêm điều này, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã đưa chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế của đảng viên trẻ Bùi Văn Tuyến, sinh năm 1983, chi hội trưởng Chi hội nông dân xóm Quáng Ngoài. Tuyến chia sẻ: Trước kia, học xong THPT, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tôi phải vào miền Nam làm lái xe. Sau thời gian làm ăn tích lũy được 200 triệu đồng, đến năm 2011, tôi đầu tư trồng 7.000 m2 cam V2, cam lòng vàng. Năm 2015, vườn cam cho thu hoạch 4 tấn, thu về trên 100 triệu đồng. Từ hiệu quả ban đầu, tôi  mạnh dạn vay 150 triệu đồng mua thêm trên 3.000 m2 đất để mở rộng diện tích trồng cam lên trên 1 ha. Dự kiến năm nay, vườn cam canh cho thu về khoảng 400-500 triệu đồng.  

Nhờ phát huy tốt thế mạnh nguồn lực đất đai, lực lượng lao động tại chỗ, đến nay, tổng diện tích gieo trồng của xã Đông Phong trên 400 ha, cơ bản được khai thác triệt để. Diện tích lúa gần 100 ha đã được người dân đưa các giống lúa lai, lúa thuần vào gieo cấy, năng suất bình quân đạt 60 tạ /ha. Hiện nay, bên cạnh các loại cây màu, chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của xã là cây cam, mía, trong đó, cây mía được người dân trồng từ lâu với diện tích 155 ha. Một số hộ ở xóm Quáng Ngoài bắt đầu trồng cam từ năm 2005. Tổng diện tích cây có múi trên địa bàn hiện có 80 ha. Bên cạnh trồng trọt, chăn nuôi cũng được người dân phát triển tốt. Đến nay, tổng đàn trâu, bò của xã đạt trên 400 con, gần 2.000 con lợn, trên 17.000 con gia cầm và duy trì 3 ha nuôi thủy sản. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,3%. Năm nay, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo nhân dân phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 800 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm tăng 5-10%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 80%... Đây là tiền đề quan trọng để năm 2017, xã phấn đấu về đích xây dựng NTM.

                                                                               HL

 

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục