(HBĐT) - Với lòng nhiệt huyết, sự sáng tạo và sức trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Phú Thành (Lạc Thủy) luôn xung kích trong phát triển kinh tế, thực hiện các phong trào giúp đỡ nhau để vươn lên làm giàu. Bên cạnh đó, ĐVTN còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện từ đó góp phần vào sự phát triển chung của xã.

Anh Nguyễn Văn Kiên, Thôn Dị là một trong những tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi của Đoàn thanh niên xã Phú Thành.

Đoàn thanh niên (ĐTN) xã Phú Thành hiện có 15 chi đoàn với tổng số 72 đoàn viên đang sinh hoạt thường xuyên và 86 hội viên hội liên hiệp thanh niên; số đoàn viên là người dân tộc thiểu số chiếm 53%. Trong thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ tổ quốc”, “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”…được ĐTN xã triển khai sâu rộng tới các chi đoàn nhằm nâng cao ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng của các đoàn viên.

Ban chấp hành Chi đoàn đã định hướng cho ĐVTN xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương; mạnh dạn vay vốn từ các nguồn như Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tiết kiệm của các chi coàn. 6 tháng đầu năm 2016, được sự ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội  Đoàn xã đã quản lý gần 4 tỷ đồng để điều tra thực tế các hộ nghèo, cận nghèo tại 4 thôn: Tân Thanh, Tân Lâm, Phú Thắng và Sỏi để cho các hộ vay vốn một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, Đoàn xã còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở các lớp dạy nghề, hướng nghiệp, tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH-KT vào trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất kinh doanh.

Tuổi trẻ Phú Thành luôn tích cực, nỗ lực lập thân lập nghiệp để làm giàu trên mảnh đất quê hương với nhiều tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi. Nhiều cán bộ đoàn viên thanh niên đã trở thành những ông chủ, không chỉ đem lại thu nhập cao cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều ĐVTN địa phương. Đất đồng quê hương chẳng phụ nghị lực và sức trẻ. ĐVTN đã chiến thắng những khó khăn, thử thách vươn lên làm giàu. Nhiều thanh niên đã phát huy thế mạnh của địa phương để xây đựng các mô hình kinh tế phát triển bền vững. Hầu hết thanh niên đều tích cực tiếp thu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Tiêu biểu cho phong trào thanh niên xung kích trong phát triển kinh tế của xã Phú Thành phải kể đến các hội viên làm kinh tế giỏi như anh Quách Tuấn Ngọc, Lâm Thanh Phong, Bùi Văn Chức, Nguyễn Văn Kiên, đặc biệt là anh Nguyễn Minh Đức thôn Bột với mô hình VAC cho thu nhập hơn 2 tỷ đồng/ năm. Theo anh Kiên, để áp dụng thành công mô hình VAC đòi hỏi người chăn nuôi phải nắm vững quy trình, kỹ thuật, biết cách tổ chức sản xuất và năng động trong kinh doanh. Anh thường xuyên trao đồi với mọi người để biết được bí quyết chăn nuôi hay và hiệu quả. Trong đợt mưa lũ vừa qua, để đảm bảo cho đàn gia cầm anh phải thức trắng đêm để kiểm tra tình hình đàn gia cầm có bị mưa rét không. Trường hợp anh Nguyễn Văn Kiên là một tấm gương đầy nghị lực vươn lên làm giàu. Sau nhiều năm làm kinh tế thất bại nhưng anh không chịu khuất phục trước những khó khăn, mà anh luôn tâm niệm thất bại ở đâu thì phải đứng lên từ đó. Giờ đây gia đình anh Kiên là một thanh niên đứng đầu thôn Dị về điều kiện kinh tế. Với 2ha đất anh đầu tư trồng cam canh, nuôi gà thả vườn. Nhờ áp dụng kỹ thuật và kinh nghiệm học tập diện tích cam canh nhà anh cho thu nhập gần 300 triệu/năm.

Đồng chí Bùi Như Hà, Bí thư Đoàn xã Phú Thành cho biết: ĐVTN trong xã là lực lượng quan trọng để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương như “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, tuổi trẻ Phú Thành đang tích cực làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình; 100% số ĐVTN của xã Phú Thành có điều kiện kinh tế khá trở lên. ĐVTN phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.

                                                                               

                                                              Thu Thủy

 

 

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục