(HBĐT) - Những năm 2012 trở về trước, tại các thôn, xóm trên địa bàn xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) mỗi năm xảy ra khoảng 5 vụ bạo lực gia đình. Nguyên nhân chủ yếu do người chồng say rượu, thiếu hiểu biết, thường xuyên đe dọa, sỉ nhục, thậm chí đánh đập vợ, con. Tuy nhiên, sau khi xã thực hiện “Chuyên đề tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình” tại Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) thì tình trạng trên đã dần được chấm dứt.

 

Người dân xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua sách,  báo tại Trung tâm học tập cộng đồng.

 

Xuất Hóa là xã đông dân với gần 1.800 hộ, khoảng 8.000 nhân khẩu. TTHTCĐ xã được thành lập từ năm 2003. Từ nhiều năm nay, trung tâm luôn duy trì tốt hoạt động, đã đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Hàng năm, trung tâm thu hút được hàng nghìn lượt người tham gia học tập các chuyên đề và tham gia các hoạt động trên mọi lĩnh vực. Riêng về lĩnh vực giáo dục pháp luật, từ năm 2013 đến nay, Trung tâm đã tổ chức các hoạt động phổ biến pháp luật, tổ chức các diễn đàn tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Khiếu nại - tố cáo, Luật BHYT… Cụ thể đã tổ chức được 21 chuyên đề với 27 lớp, gần 1.600 lượt người tham gia. Trong đó có nhiều chuyên đề và hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội và sự phát triển bền vững của địa phương.

 

Đồng chí Quách Công Vinh, Chủ tịch UBND xã, Giám đốc TTHTCĐ xã cho biết: Trước khi thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chúng tôi đều khảo sát thực tế. Để thực hiện chuyên đề tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, xã đã phối hợp với Công an huyện, Công an xã tổ chức các lớp chuyên đề tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân. Qua khảo sát nhu cầu thực tế, TTHTCĐ đã tổ chức cho nhân dân các xóm đăng ký học cấp GPLX. Trung tâm đã liên kết phối hợp với Trung tâm đào tạo lái xe hạng A1 tỉnh, Trung tâm giáo dục và dạy nghề huyện Lạc Sơn tổ chức được 4 lớp học cấp GPLX cho hơn 400 người dân.

 

Qua khảo sát đầu năm 2016 cho thấy xã mới có 40% người dân tham gia BHYT. Mục tiêu đặt ra năm 2016 xã sẽ đạt chuẩn NTM, tức tỷ lệ người dân tham gia BHYT phải đạt trên 70%. Do đó, TTHTCĐ đã phối hợp với Trạm y tế, cán bộ Thương binh - xã hội xuống các xóm tổ chức triển khai, tuyên truyền đến hộ dân về Luật BHYT, giúp người dân hiểu rõ về nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia. Qua việc tuyên truyền, vận động, đến nay xã Xuất Hóa đã có trên 65% người dân tham gia BHYT và phấn đấu đến hết năm nay sẽ hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

 

Đặc biệt, bằng việc phối hợp với các tổ chuyên môn, nghiệp vụ của TTHTCĐ như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên…, Ban giám đốc TTHTCĐ đã xác định được những trường hợp về bạo lực gia đình trên địa bàn xã, lên kế hoạch mở các lớp chuyên đề bằng các hình thức, lựa chọn đối tượng, thời gian phù hợp. Không nhất thiết phải triển khai các điều luật một cách cứng nhắc mà kết hợp nhiều hình thức như tham gia sinh hoạt CLB pháp luật và đời sống; tổ chức các lớp tập huấn lồng ghép nhiều nội dung về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng - chống bạo lực gia đình. Các hình thức đã được triển khai hiệu quả là thông qua trò chuyện, trao đổi, chiếu phim, tuyên truyền trên loa phát thanh của xóm, sân khấu hóa… Nhờ vậy, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn đã cơ bản chấm dứt, tuyệt đối xã không còn tình trạng ly hôn vì bạo lực gia đình.

 

 

                                                                            Dương Liễu

 

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục