(HBĐT) - Năm 2016, toàn tỉnh đã tổ chức 2.876 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 524.750 lượt người nghe, học tập về Hiến pháp năm 2013 và các văn bản luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn ở các lĩnh vực.

Đội tuyên truyền pháp luật xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) xây dựng tiểu phẩm “Đừng để quá muộn” tuyên truyền pháp luật hôn nhân - gia đình.

 

UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, quán triệt, triển khai các đạo luật quan trọng như Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, ngành, huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện đã có tác động tích cực, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) cho biết: Trong năm qua, đội ngũ nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tiếp tục được củng cố, kiện toàn với 83 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 232 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và trên 1.000 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đây là lực lượng đã góp phần quan trọng vào những kết quả nổi bật của công tác tuyên truyền mà thành công lớn nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tích cực tham gia vào chiến dịch tuyên truyền pháp luật về bầu cử, tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng luật. Tham gia chiến dịch tuyên truyền các đạo luật bắt đầu có hiệu lực từ năm 2017, nhất là các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Bên cạnh đó, trong công tác phổ biến pháp luật cũng ghi nhận thành công của Cuộc thi hoà giải viên giỏi tỉnh lần thứ IV, sân chơi pháp lý bổ ích, thiết thực của những người làm công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở. Việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã và đang được các đơn vị cơ sở quan tâm thực hiện.

 

Huyện Tân Lạc là một trong những địa bàn nhiều năm qua thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Đồng chí Phạm Văn Quyên, Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết: Với sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của huyện được triển khai sâu rộng, đa dạng bằng nhiều hình thức phù hợp, kịp thời truyền tải thông tin pháp luật đến mọi đối tượng. Thông qua hình thức: hội nghị, tập huấn, lồng ghép vào các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt đoàn thể, họp thôn, xóm…, năm 2016, toàn huyện đã thực hiện 568 cuộc tuyên truyền pháp luật cho trên 55.000 lượt người nghe. Ngoài ra tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên hệ thống truyền thanh cơ sở, đăng tải các văn bản luật trên trang thông tin điện tử của huyện, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết KN-TC của công dân, trợ giúp pháp lý… Với huyện Kỳ Sơn, công tác tuyên truyền pháp luật cũng được huyện triển khai với nhiều hình thức: trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân, trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân tại cơ sở. Theo đồng chí Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Tư pháp huyện, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân góp phần tích cực giảm thiểu các vụ vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn AN-TT, xây dựng KDC an toàn. Trong năm qua, số vụ vi phạm trật tự xã hội trên địa bàn huyện xảy ra 9 vụ, giảm 23 vụ so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, 85 KDC trong toàn huyện đều đã xây dựng hương ước, quy ước, được duy trì thực hiện hiệu quả.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) cho biết thêm: Năm 2016, công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai trên diện rộng, trong năm nay, công tác tuyên truyền sẽ hướng vào chiều sâu, mũi nhọn theo nhu cầu người dân cần tuyên truyền lĩnh vực nào thực hiện tuyên truyền lĩnh vực đó. Đồng thời tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong công tác phổ biến pháp luật, thực hiện có hiệu quả bước đầu tiên của quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống.

 

                                                                                   Hà Thu

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục