(HBĐT) - Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, những năm qua, Đảng bộ xã Hòa Sơn (Lương Sơn) tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, dồn điền đổi thửa nhằm cơ giới hóa nông nghiệp, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân.

Đồng chí Đinh Công Mân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn cho biết: "Đảng bộ xã hiện có 284 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ,gồm 2 chi bộ trường học và 11 chi bộ khu dân cư. Những năm qua, Đảng bộxã tăng cường lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã về phát triển kinh tế, tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao; đa dạng hóa các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ cung cấp cho thị trường. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã thường xuyên phân công cán bộ, đảng viên về dự sinh hoạt cùng chi bộ, kịp thời nắm bắt nguyện vọng, tâm tư quần chúng nhân dân".


Thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, nhân dân xóm Tân Hòa dồn đổi tư 134 thửa còn 50 thửa, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KH-KT vào sản xuất, hiện, toàn xã canh tác 162,5 ha lúa nước, năng suất đạt 5 tấn/ha, sản lượng lương thực đạt 835 tấn, các cây màu khác đều đạt và vượt mức kế hoạch. Về chăn nuôi, tổng đàn trâu của xã hiện có785 con, lợn 7.829 con, gia cầm 273.000 con, tạo ra sản phẩm hàng hóa,tăng thu nhập cho bà con. Đẩy mạnh việc đưa KH-KT vào sản xuất nông nghiệp, xã đã thành lập HTX trồng cây có múi tạixóm Nam Lu với diện tích 5 ha, cho năng suất và chất lượng cao. Trước đây, tình trạng sử dụng đất nông nghiệp của các thôn, xóm chưa hiệu quả, một số gia đình có nhiều thửa ruộng nằm phân tán rải rác khắp xứ đồng, có thửa chỉ 24 m2. Hệ thống giao thông, thủy lợi, tưới tiêuthiếu, bất cập, dođó, việc áp dụng KH-KT, đưa máy móc cơ giới vào sản xuất còn gặp khó khăn. Từ năm 2018 đến nay, xã thực hiện dồn điền đổi thửa tại 2 xóm Tân Hòa và Đồng Táu với tổng số gần 300 thửa, diện tích 110.124 m2, sau khi dồn đổicòn 105 thửa. Việc dồn điền đổi thửa khắc phục tình trạng đất sản xuất manh mún, tạo điều kiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung, áp dụng KH-KT, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, xã vận động nhân dân hiến đất, ngày công, vật liệu làm đường giao thông, xây dựng kênh mương nội đồng tạo thuận lợi cho đi lại, sản xuất.

Với tỷ lệ chiếm 70% cơ cấu kinh tế của xã, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo phát triển CN-TTCN, duy trì, mở rộng quy mô sản xuất đối với từng ngành nghề. Hiện, trên địa bàn xã có 3 cơ sở sản xuất gạch không nung cung cấp 16.000 viên/tháng và các vật liệu khác cho thị trường, 3 hộ chế biến gỗ với sản lượng 3.000 m3 gỗ/tháng. Các cơ sở sản xuất thép, linh kiện điện tử, hàn xì cùng hàng chục hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giải quyết việc làm cho nhiều người lao động, đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách xã, góp phần phát triển KT-XH, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã trong phát triển kinh tế, diện mạo nông thôn xã Hòa Sơn có những bước chuyển biến mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng, công trình công cộng được đầu tư xây dựng, đời sống của người dân ngày càng đi lên. Hiện, thu nhập bình quân của xã đạt 37,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,66%, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 94%, tỷ lệ phổ cập giáo dục đạt 100%, xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. 

 

Hoàng Anh


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục