(HBĐT) - Ngày 9/6, đoàn giám sát theo Nghị quyết số 145 của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại UBND tỉnh việc thực hiện Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND ngày 3/12/2015 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát.

Trong 5 năm 2016 – 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo, điều hành sát sao, cụ thể của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KT-XH của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. So với mục tiêu, kế hoạch tính đến ngày 30/6/2020, đã có 8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết. Dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ có 16 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch. GRDP bình quân đầu người của tỉnh cao hơn bình quân chung của khu vực miền núi phía Bắc và bằng khoảng 90% bình quân đầu người cả nước. Cơ cấu GRDP chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng ngành CN- XD, giảm dần tỷ trọng ngành nông,lâm, thủy sản; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến ngày 30/6/2020 ước đạt trên 14.924 tỷ đồng, dự kiến đến cuối năm 2020 đạt 18.224 tỷ đồng. Môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước từng bước được nâng cao. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh cũng thẳng thắn nêu rõ những tồn tại, hạn chế như: Còn 2 chỉ tiêu không đạt mục tiêu kế hoạch (tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu) và 1 chỉ tiêu cơ cấu kinh tế không so sánh do bổ sung thêm lĩnh vực thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm...

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã đi sâu phân tích bối cảnh khách quan tác động đến KT-XH của tỉnh như: Ảnh hưởng thiên tai trong 2 năm 2017, 2018, ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 đối với các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh trong thời gian qua, phân tích nguyên nhân một số chỉ tiêu chưa đạt... Đồng thời, đưa ra những định hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển KT-XH cho những tháng còn lại của năm 2020 và định hướng thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của UBND tỉnh và các sở, ngành trong thời gian vừa qua đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Tuy nhiên, UBND tỉnh cần rà soát, đánh giá những chỉ tiêu nào chưa đạt để có những giải pháp đồng bộ, triển khai thực hiện. Đối với những kiến nghị, đề xuất, đồng chí giao Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp để tiếp tục báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời.


Đ.H


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục