(HBĐT) - Ngày 24/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tổ chức  T.Ư; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và BTV Huyện ủy Cao Phong. 

 


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Phong nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015- 2020, Cao Phong đã thực hiện đạt và vượt 13/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trong đó, một số chỉ tiêu đạt cao như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 11,24%/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,4 triệu đồng… Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt đó là: Thu NSNN trên địa bàn, tỷ lệ đô thị hóa, độ che phủ rừng, kết nạp đảng viên mới.

Góp ý vào dự thảo các văn kiện, đại biểu dự hội nghị cho rằng, một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 huyện Cao Phong đề ra là thấp so với định hướng chung của tỉnh. Cụ thể như: Thu nhập bình quân đầu người đến hết nhiệm kỳ chỉ đạt 62 triệu đồng; tỷ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 17% là rất thấp, chưa bằng 50% so với mục tiêu toàn tỉnh đề ra tại dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; căn cứ vào tình hình địa phương, huyện nên điều chỉnh chỉ tiêu xã đạt chuẩn NTM tính đến hết nhiệm kỳ từ 77% lên 100%.... Các đại biểu cũng gợi ý, huyện nên quan tâm đến vấn đề quy hoạch phát triển du lịch, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, sản xuất nông sản sạch…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá các dự thảo văn kiện và tài liệu phục vụ đại hội đã được Đảng bộ huyện Cao Phong chuẩn bị công phu, nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, sát tình hình thực tiễn của địa phương; dự thảo báo cáo chính trị đã nêu bật kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 và đề ra được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.
 
Qua ý kiến đóng góp của sở, ngành và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp thu, xem xét, bổ sung và điều chỉnh hợp lý một số chỉ tiêu đã nêu. Về nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị huyện tập trung nâng cao chất lượng cam. Trong tổng số 2.900 ha cam, cần hình thành được khoảng từ 2.000 – 2.500 ha cam sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, tiến tới xây dựng vùng cam hữu cơ. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, gắn phát triển bền vững với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, chú trọng khâu kết nối tiêu thụ, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm cây ăn quả có múi của huyện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, Cao Phong cần tập trung nghiên cứu phát triển thêm một số sản phẩm nông nghiệp khác ngoài cam, mía; trên cơ sở bám sát chỉ tiêu định hướng của tỉnh, phấn đấu năm 2025 trở thành huyện NTM; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi năm 2020; thực hiện tốt các đột phá chiến lược và các chỉ tiêu về VH-XH, xây dựng Đảng, giữ vững QP-AN.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã xem xét và cho ý kiến về phương án nhân sự Đại hội đại biểu huyện Cao Phong lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.


Hải Yến

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục