(HBĐT) - Ngày 9/7, Đảng bộ huyện Kim Bôi đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự Đại hội có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và 300 đại biểu chính thức đại diện cho trên 6.400 đảng viên toàn Đảng bộ.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015- 2020, Kim Bôi đã hoàn thành đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,8 triệu đồng/năm. Hộ nghèo giảm bình quân 5,06%/năm, hiện còn 10,37%. Tiềm năng về phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ được khai thác hiệu quả. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Lĩnh vực GD&ĐT, CSSK Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, dân chủ, công khai, đem lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động văn hóa, thể thao phát triển sâu rộng…

Cùng với những kết quả đã đạt được, quá trình thảo luận tại tổ và hội trường, đại biểu dự đại hội đã thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, đó là: dịch vụ du lịch chưa khai thác hết tiềm năng, công tác xúc tiến đầu tư gặp khó khăn; kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững; đầu tư xây dựng các thiết chế trung tâm văn hóa, thể thao cơ sở chưa phát huy hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng còn hạn chế...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bôi lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 có nhiệm vụ hết sức quan trọng. Để Đại hội thành công tốt đẹp, các đại biểu cần phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần, trách nhiệm cao tham gia thảo luận dự thảo các văn kiện trình đại hội; quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đặc biệt, đại hội cần bầu ra những đại biểu tiêu biểu, có ý chí, khát vọng và tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tham gia vào BCH Đảng bộ huyện khóa mới; xây dựng tập thể BCH đoàn kết, thống nhất, đủ uy tín, trình độ, đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn với cơ cấu hợp lý, để lãnh đạo Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra… Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy cũng yêu cầu: Ngay sau Đại hội, BCH khóa mới cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, cán bộ; ban hành quy chế, chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH có tính chiến lược, đồng thời ban hành chương trình hành động để xác định rõ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá, đưa nhanh nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống.

Chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII; bỏ phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXIII.

Trước đó, chiều 8/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bôi lần thứ XXIII đã tiến hành phiên trù bị.

Ngày 10/7, Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc.


Hải Yến 

Các tin khác


Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục