(HBĐT) - Chiều 2/8, Chính phủ đã tổ chức họp thường kỳ mở rộng, trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tập trung bàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì  hội nghị. Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch T.Ư MTTQ Việt Nam và đại diện các bộ, ngành T.Ư.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.



Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta. 


Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 1/8, tại Việt Nam đã ghi nhận 590 trường hợp mắc Covid-19, trong đó, 323 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam, 3 trường hợp đã tử vong. Sau 99 ngày không phát hiện trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng, từ ngày 25/7/2020 đến nay, cả nước đã có thêm 175 trường hợp mắc Covid-19 được ghi nhận, trong đó, 144 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại 7 tỉnh, thành phố.


Dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục gia tăng và lây lan nhanh tại nhiều địa phương trên cả nước, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ con người và ảnh hưởng đến KT- XH của đất nước. Để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo một số nội dung như: Ban hành văn bản mới về tăng cường, nâng cao hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ căn cứ nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, tình hình diễn biến của dịch bệnh để chủ động sử dụng số kinh phí đã được giao đến nay thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.


Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành T.Ư, MTTQ Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và một số tỉnh, thành phố đã báo cáo tình hình phòng, chống dịch, chuẩn bị Kỳ thi THPT trên địa bàn, ổn định tình hình KT- XH ở địa phương, đất nước. Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ để thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa ổn định, phát triển KT-XH.


Phát biểu tại hội nghị, các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, Phạm Bình Minh đã thông tin rõ hơn về tình hình dịch bệnh thế giới, trong nước. Đưa ra các giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong thời gian tới để phòng, chống dịch hiệu quả.


Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao báo cáo, định hướng, biện pháp của Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo dự báo, tình hình dịch bệnh còn hết sức phức tạp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Y tế và các địa phương chỉ đạo thực hiện tốt việc khoanh vùng, dập dịch. Bình tĩnh, chủ động, kiên quyết để ngăn chặn hiệu quả làn sóng dịch Covid-19 thứ 2. Đề nghị mỗi người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc khai báo y tế, tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại để xác định người nghi nhiễm Covid-19. Tích cực sử dụng các dịch vụ trực tuyến trong học tập, khám, chữa bệnh, giao dịch hành chính… để tránh tập trung đông người. Quản lý tốt công tác truyền thông và xử lý nghiêm những trường hợp tung tin đồn thất thiệt về dịch bệnh. Các địa phương không chủ quan, lơ là, nhưng cần tính toán chặt chẽ trong việc thực hiện cách ly xã hội phòng, chống Covid-19. Quan tâm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội cho những người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tất cả để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu  kép vừa dập dịch, vừa đảm bảo phát triển KT-XH, ổn định đời sống cho Nhân dân. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, Chính phủ sẽ ban hành văn bản mới về phòng, chống Covid-19 trong thời gian sớm nhất để các địa phương làm cơ sở thực hiện. Kêu gọi mọi người dân bình tĩnh, tin tưởng vào các quyết sách của Chính phủ trong cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19.


P.V

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục