(HBĐT) - Chiều ngày 15/2, Thường trực Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 26 tỉnh, thành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh.

 
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 11h ngày 15/02/2021, thế giới hiện ghi nhận 109.345.397 ca và 2.409.978 trường hợp tử vong do COVID – 19 tại 221 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ở Việt Nam, từ ngày 25/1/2021 đến nay đã ghi nhận 642 trường hợp mắc trong nước tại 13 tỉnh, thành phố. Từ 18h ngày 14/2 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc mới. Nhìn chung, tình hình dịch tại các tỉnh, thành phố cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, đáng lưu ý là tình hình tại Hải Dương vẫn còn phức tạp có khả năng kéo dài với 10/12 huyện đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh; có nguy cơ lây nhiễm trong khu vực cách ly; nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn luôn thường trực, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh khi có nhiều trường hợp mắc trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây và sắp tới người dân từ các địa phương quay trở về thành phố làm việc…

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng đã báo cáo sơ bộ về công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Các đồng chí Phó Thủ tướng, lãnh đạo các Bộ, ngành đã có một số ý kiến chỉ đạo, kiến nghị, đề xuất về công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, nhất là ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch, góp phần kiểm soát công tác phòng, chống dịch ở một số địa phương. Các địa phương đã vận dụng phù hợp, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch. Thủ tướng biểu dương các lực lượng, địa phương, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, nhất là ngành Y tế đã tích cực hoạt động xuyên đêm, xuyên Tết chống dịch; đánh giá cao việc các địa phương dừng hoạt động đông người, cán bộ trực xuyên Tết để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tất cả các địa phương phải tiếp tục khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, truy vết thần tốc, đảm bảo chống dịch hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng nhất là tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương. Các địa phương phải có chương trình hành động cụ thể thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với thực tế địa phương. Đồng ý dừng các lễ hội, hoạt động tôn giáo, tập trung đông người; xem xét việc cho học sinh tạm dừng đến trường, học trực tuyến. Đặc biệt, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, các hướng dẫn phòng chống dịch. Các nhà máy, xí nghiệp phải có phương án phòng chống dịch trước khi sản xuất, hoạt động lại sau Tết. Tiếp tục rà soát chặt chẽ tiếp xúc gần người bệnh, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, người nhập cảnh; quản lý chặt chẽ khu vực cách ly, phong tỏa, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu vực phong tỏa, cách ly. Giao lực lượng quân đội đảm nhận các khu cách ly tập trung. Vấn đề phòng chống dịch phải từ cơ sở với phương châm "4 tại chỗ”. Không dừng kinh doanh nhưng sản xuất kinh doanh phải an toàn. Các địa phương đang có dịch, nhất là Hải Dương, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế, nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch. 

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý giãn cách xã hội toàn bộ tỉnh Hải Dương và một số khu vực của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác khai báo y tế, kiểm soát phòng chống dịch tại cơ sở lưu trú. Bộ Y tế nghiên cứu triển khai phương thức phòng chống dịch mới trong tình hình mới; chỉ đạo công tác phòng chống dịch quyết liệt hơn nữa. Rà lại quy trình phòng dịch, không được để dân hoang mang nhưng cũng không được để dân chủ quan; áp dụng mạnh mẽ CNTT trong việc phòng chống dịch. Các lực lượng quân đội, công an sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch; huy động các đoàn thể rà soát người dân trong khu dân cư; sẵn sàng các phương án. Ngành Y tế xem xét thực hiện việc xét nghiệm đồng chi trả giữa nhà nước và nhân dân. Phải có chế tài phù hợp khi người dân cài đặt các phần mềm phòng chống dịch. 

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải khẩn trương thực hiện việc nhập khẩu vacxin, đây là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ hiện nay. Đồng ý để Bộ Y tế thực hiện Điều 26 Luật Đấu thầu để khẩn trương đưa vacxin về Việt Nam. Bộ GD&ĐT căn cứ tình hình dịch hướng dẫn các địa phương cho học sinh nghỉ học hoặc học trực tuyến phù hợp với tình hình dịch. Các cơ quan báo chí, truyền thông liên tục đưa tin truyền thông nâng cao ý thức chống dịch cho người dân. Đẩy mạnh việc tiêu thụ nông sản cho người dân vùng có dịch. Tăng cường kiểm tra biên giới, xuất nhập cảnh, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Giao Bộ Ngoại giao tính toán phương án phù hợp để đón công dân về nước. Tăng cường hợp tác, rút kinh nghiệm quốc tế để có sự chỉ đạo chống dịch chính xác, khoa học. 


 Dương Liễu

Các tin khác


Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác UBND thành phố Hà Nội

Chiều 18/4, đoàn công tác UBND TP Hà Nội do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và UBND TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Sáng 18/4 (10/3 năm Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ở Điện Kính Thiên, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục