(HBĐT) - Ngày 24/2, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng.


Các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 6h ngày 23/2/2021, trên thế giới có 112.239.174 trường hợp mắc Covid-19, 2.484.433 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, từ ngày 25/1 đến nay đã ghi nhận 809 trường hợp mắc trong nước tại 13 tỉnh, thành phố. Riêng tỉnh Hải Dương có 625 ca. Tổng số tích lũy dương tính với SARS-CoV-2 của cả nước là 2.401 ca. Đến nay đã có 1.717 trường hợp khỏi bệnh, chiếm 70%, 19 trường hợp tiên lượng nặng và nguy kịch. 10 tỉnh, thành phố nhiều ngày qua không ghi nhận ca mắc mới, trong đó có tỉnh Hòa Bình 25 ngày.

Tại tỉnh Hòa Bình, tính đến 15h ngày 23/2 ghi nhận 23 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca lây nhiễm cộng đồng. Đến nay, tất cả các ca dương tính của Hòa Bình đã được điều trị khỏi và ra viện. Các trường hợp nghi ngờ và có lịch sử dịch tễ đi về từ tỉnh Hải Dương đều được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong công tác chống dịch, nước ta đã kiểm soát được dịch tại 11/13 tỉnh, thành phố. Thủ tướng Chính phủ biểu dương Ban Chỉ đạo quốc gia, các địa phương, các cơ quan liên quan, các đoàn tiền phương, các cá nhân xuất sắc, tấm gương điển hình trong công tác phòng, chống dịch. Các địa phương đã kịp thời khôi phục sản xuất, ứng dụng CNTT, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch. Bộ Y tế đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về việc đưa vacxin về Việt Nam.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, về vấn đề vacxin, ngành Y tế cần mạnh mẽ, quyết liệt hơn để có vacxin tiêm cho người dân. Giao Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế dự thảo Nghị quyết ban hành ngay về việc tiêm vacxin, chiến lược là 100 triệu dân đều sẽ được tiêm vacxin nhưng theo thứ tự ưu tiên; đảm bảo nguyên tắc: Nguy cơ cao trước, nguy cơ thấp sau; vùng có dịch trước, vùng chưa có dịch sau.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm việc giải cứu nông sản, không ngăn sông cấm chợ, giao Bộ Công Thương phối hợp Bộ Y tế ban hành quy trình tiêu thụ nông sản tại các địa phương có dịch. Các địa phương có dịch phải vừa kiểm soát dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ giao quyền cho địa phương ban hành các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT, các địa phương đẩy mạnh việc học trực tuyến. Các Bộ Quốc phòng, Công an, Y tế, các địa phương… chuẩn bị sẵn phương án nhân lực, cơ sở vật chất để cách ly tập trung, đảm bảo an toàn trong khu cách ly. Tăng cường kiểm soát biên giới đường bộ, đường thủy, không để xảy ra việc nhập cảnh, vượt biên trái phép… Chuẩn bị những khu vực giao dịch an toàn, không để ách tắc giao dịch hàng hóa, nông sản. Bộ TT&TT, Bộ Y tế, các cơ quan báo chí… thông tin trên truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch trên tinh thần kịp thời, chính xác nhưng không gây hoang mang dư luận. Các địa phương phải đảm bảo sản xuất an toàn, tuyệt đối không được chủ quan. Bộ Y tiếp tục nghiên cứu, tiếp cận nhiều nguồn vacxin để đảm bảo có vacxin và nhanh chóng tổ chức việc tiêm vacxin cho người dân.

Dương Liễu

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục