(HBĐT) - Sáng 27/3, Ban Bí thư Trung ương (T.Ư) Đảng đã chủ trì khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (27-28/3), quán triệt 5 chuyên đề quan trọng trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. Cùng với đó là điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc T.Ư và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Hòa Bình.

Tỉnh Hòa Bình có trên 3.700 đại biểu tham dự hội nghị tại 61 điểm cầu trong toàn tỉnh. Riêng tại điểm cầu Tỉnh ủy Hòa Bình có 240 đại biểu. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy qua các thời kỳ, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch tổ chức của Ban Tuyên giáo T.Ư, hội nghị sẽ nghiên cứu xoay quanh 5 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền NQĐH XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện hiệu quả NQĐH XIII.

 Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị. Đồng chí đề nghị: Sau hội nghị này, các cấp ủy trong toàn Đảng tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt NQĐH XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên; tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện NQĐH XIII của Đảng.

Sau khai mạc, hội nghị đã học tập, quán triệt chuyên đề: "Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Truyền đạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư nêu rõ 4 nội dung cốt lõi, gồm: Quá trình chuẩn bị báo cáo chính trị; tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo; tổ chức thực hiện. 

Đặc biệt, đi sâu phân tích những điểm mới của Đại hội XIII so với Đại hội XII, nhất là trong chủ đề Đại hội, báo cáo chính trị, các văn kiện…, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Tinh thần xuyên suốt của báo cáo chính trị khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dân là gốc, Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư truyền đạt. Theo đó, đồng chí đề cập những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII; kết quả công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế; những đổi mới trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Quán triệt chuyên đề quan trọng này, đồng chí Phạm Minh Chính tiếp tục nhấn mạnh những vấn đề cốt lõi nhất, những nhận thức, tư duy mới thể hiện qua các văn kiện của Đại hội XIII, trong đó có "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”. Đây là các văn kiện đặc biệt quan trọng, thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện rõ sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng dân" hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong ngày làm việc đầu tiên, hội nghị đã giới thiệu, quán triệt 2 chuyên đề với tinh thần nghiêm túc nghiên cứu, học tập của các đại biểu. Ngày mai 28/3, hội nghị tiếp tục các nội dung quan trọng khác và bế mạc.


Thu Trang

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục