(HBĐT) - Tối 6/4, UBND, Ủy ban MTTQ phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú (tổ dân phố số 4) đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Đại biểu được lấy ý kiến cử tri tại hội nghị là đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, được tỉnh Hòa Bình giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.


Cử tri tổ dân phố số 4, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) phát biểu ý kiến tại hội nghị.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình;  Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình, quận Hai Bà Trưng và 86 đại biểu cử tri tổ dân phố số 4, phường Lê Đại Hành.

Sau khi nghe tiêu chuẩn của ĐBQH; tiểu sử tóm tắt của người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, các cử tri dự hội nghị phát biểu ý kiến nêu rõ, đồng chí Ngô Văn Tuấn là cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, có tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở và tinh thần trách nhiệm cao. Quá trình công tác, đồng chí đảm nhận nhiều cương vị, chức vụ khác nhau, ở cương vị nào, lĩnh vực nào, đồng chí cũng có những đóng góp nổi bật, được cán bộ, đảng viên, đồng nghiệp, Nhân dân tín nhiệm, đánh giá cao. Bản thân đồng chí khiêm tốn, giản dị, gia đình gương mẫu, gần gũi, gắn bó với chính quyền địa phương và Nhân dân; nhiều năm liền, gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Cử tri tổ dân phố số 4 vinh dự, tự hào, nhất trí giới thiệu đồng chí Ngô Văn Tuấn ứng cử và mong muốn đồng chí trúng cử ĐBQH khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cảm ơn ý kiến đóng góp của cử tri tổ dân phố số 4. Đồng thời nhấn mạnh, đây là sự động viên, động lực và cũng là mục tiêu để đồng chí nỗ lực phấn đấu làm tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân. Được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương nhất trí giới thiệu ứng cử ĐBQH là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Đại biểu Quốc hội là đại diện trực tiếp của Nhân dân, tham gia quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh quan trọng.


100% cử tri dự hội nghị tín nhiệm giới thiệu đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình và các đại biểu cử tri bên lề hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, kiên định với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với cương vị công tác của mình sẽ góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao tri thức, kinh nghiệm để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn khẳng định sẽ luôn gắn bó mật thiết, gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh đến Quốc hội, góp phần giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm. Quá trình thực thi nhiệm vụ, đồng chí mong muốn nhận được sự quan tâm, giám sát của cử tri và Nhân dân để ngày càng hoàn thiện và làm tốt hơn vai trò phục vụ Nhân dân.

Sau khi nghe các ý kiến, 100% cử tri đã biểu quyết tín nhiệm giới thiệu đồng chí Ngô Văn Tuấn ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


 Hải Yến

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục