(HBĐT) - Ngày 19/5, tại phường Đồng Tiến, BCĐ, UBBC TP Hòa Bình đã tổ chức diễn tập bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Dự buổi diễn tập có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Công tác bầu cử tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ Công tác bầu cử tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các xã, phường trên địa bàn TP Hòa Bình.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập bầu cử tại địa điểm diễn ra diễn tập.

Nội dung diễn tập gồm 5 tình huống. Tình huống 1: Tổ chức cho cử tri thực hiện bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại khu vực bỏ phiếu cố định trong điều kiện có diễn biến dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn. Tình huống 2: Tổ chức cho cử tri thực hiện bầu cử trong khu vực phong tỏa. Tình huống 3: Tổ chức cho cử tri thực hiện bầu cử khi đang cách ly tại nhà. Tình huống 4: Tổ chức cho cử tri thực hiện bầu cử đang cách ly tại khu cách ly tập trung. Tình huống 5: Tổ chức cho cử tri thực hiện bầu cử khi đang điều trị cách ly tại cơ sở y tế. 

Các tình huống diễn tập nhằm hướng dẫn các tổ bầu cử cách thức phòng, chống dịch, phân luồng cử tri bầu cử và xử lý khi có tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong ngày bầu cử. Trong đó, yêu cầu cao nhất là thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch trong hoạt động bầu cử. 

Rút kinh nghiệm sau diễn tập, các thành viên BCĐ Công tác bầu cử tỉnh, UBBC tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nội dung thực hiện diễn tập. Đồng thời, nêu một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như đảm bảo cự ly giãn cách khi cử tri đi bỏ phiếu; thực hiện nghiêm việc rửa tay sát khuẩn và hướng dẫn các bước bầu cử. 

Phát biểu chỉ đạo sau diễn tập, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Công tác bầu cử tỉnh biểu dương những nỗ lực của TP Hòa Bình trong công tác chuẩn bị cũng như các bước tiến hành cuộc diễn tập. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Trong thực tế còn phát sinh rất nhiều các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra, chính vì vậy, TP  Hòa Bình cần quán triệt và có hướng dẫn rất cụ thể đối với cán bộ làm công tác bầu cử. Trong đó, phải tuyệt đối tuân thủ đúng việc giãn cách, tuân thủ nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Kiểm soát chặt chẽ những cử tri đi làm ăn xa trở về địa phương từ những vùng có dịch bệnh để có phương án cách ly và hướng dẫn bỏ phiếu, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Sẵn sàng các phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình diễn ra bầu cử. 

Một số hình ảnh về cuộc diễn tập:


 Thực hành diễn tập tình huống bỏ phiếu tại khu cách ly tập trung.


Thực hiện đo thân nhiệt đối với tất cả các cử tri đến bỏ phiếu


Sẵn sàng hòm phiếu phụ và điểm cách ly tạm thời khi có cử tri sốt trên 37 độ.


Thực hiện nghiêm việc giãn cách trong quá trình bỏ phiếu


Tất cả các bước của quá trình bỏ phiếu đều phải thực hiện nghiêm túc việc sát khẩu phòng dịch.


Tuyệt đối không để người đang cách ly tại nhà ra ngoài trong quá trình bỏ phiếu
 

Thực hiện việc phun hóa chất khử khuẩn tại các nơi bị phong tỏa, cách ly tập trung ngay sau khi tiến hành bầu cử


Hòm phiếu lưu động được mang đến tận nơi người bệnh đang cách ly điều trị tại cơ sở y tế


 
Đ.H

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục