(HBĐT) - Vào hồi 6h45’, ngày 11/7/2021 (tức ngày 2 tháng 6 năm Tân Sửu), Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ truy điệu và đưa tang đồng chí Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tại nhà riêng số 36, ngõ 323, tổ 7, phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Lễ tang chủ trì điều hành buổi lễ.


 Các đồng chí trong Ban Lễ tang và cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh, bạn bè thân hữu gần xa tiễn đưa đồng chí Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Đồng chí Hoàng Việt Cường, nguyên là Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình, sinh ngày 1/10/1953; quê quán: Xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn; thường trú tại tổ 7, phường Quỳnh Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Đồng chí Hoàng Việt Cường vào Đảng Cộng sản ViệtNamngày 19/3/1987, ngày chính thức là 19/3/1988. Trải qua quá trình rèn luyện, học tập và công tác, đồng chí đã kinh qua nhiều cương vị, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự phát triển của Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong đó, nổi bật từ khi công tác đến nay, đồng chí tham gia công tác trong quân ngũ từ tháng 8/1971 – 2/1972 là chiến sỹ Tiểu đoàn 647, Sư đoàn 320B; từ tháng 4/1981 – 12/1985, công tác tại Ban Nông lâm nghiệp huyện Lương Sơn; từ tháng 4/1995 – 7/1999 là Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; từ tháng 8/1999 – 11/1999 là Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn; từ tháng 1/2001 - 7/2002 là Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn; từ tháng 8/2002 – 3/2005 là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình; từ tháng 4– 12/2005 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình; từ tháng 1/2006 – 9/2007 là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình; từ tháng 10/2007 - 7/2011 là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình; từ tháng 8/2011 – 10/2013 là Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; từ tháng 11/2013, đồng chí Hoàng Việt Cường nghỉ hưu theo chế độ.

Với nhiều đóng góp tích cực, đồng chí Hoàng Việt Cường được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huy chương Chiến sỹ giải phóng, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do tuổi cao, bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình và các bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng không qua khỏi, đã tạ thế hồi 4h40 ngày 9/7/2021 (tức ngày 30 tháng 5 năm Tân Sửu). Hưởng thọ 69 tuổi. Lễ tang đồng chí Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ được tổ chức theo nghi lễ tang cấp cao do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hòa Bình chủ trì. Ban Lễ tang được thành lập gồm 15 đồng chí, Trưởng Ban là đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Ban gồm: đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 12 đồng chí ủy viên Ban Lễ tang là đại diện các ban, sở, ngành, khu dân cư và đại diện gia đình.

Trước đó, Lễ viếng đồng chí Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy được diễn ra từ 14h30’ chiều ngày 9/7/2021(tức ngày 30 tháng 5 năm Tân Sửu). Đã có hơn 420 đoàn từ trong và ngoài tỉnh đến viếng, chia buồn cùng tang quyến.

Tại lễ truy điệu, đồng chí Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn đã xúc động đọc điếu văn truy điệu đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Việt Cường, trong đó có đoạn: "Trải qua 69 năm tuổi đời, hơn 40 năm hoạt động cách mạng, 34 năm tuổi Đảng, là cán bộ được tôi luyện, trưởng thành qua trận mạc, khó khăn, gian khổ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí được học tập, rèn luyện và trau dồi để tiếp tục tham gia xây dựng và có những cống hiến với quê hương Hòa Bình. Với rất nhiều cương vị công tác quan trọng, dù ở cương vị nào, đồng chí Hoàng Việt Cường cũng luôn giữ vững bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, là người cán bộ trung kiên và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí là một người lãnh đạo có tâm trong sáng, dày công xây dựng và duy trì được khối đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ; là người cán bộ gần gũi, giản dị, luôn gắn bó với Nhân dân, sâu sát cơ sở; được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè, đồng nghiệp trân trọng. Đồng chí đã để lại những dấu ấn tích cực đối với Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong định hướng phát triển KT-XH, trong học tập, lao động và công tác, đồng thời cũng là người giữ lửa, là người tạo động lực trong phong trào luyện tập thể dục thể thao của tỉnh nhà…Đồng chí không còn nữa nhưng công lao đóng góp của đồng chí vẫn được Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình ghi nhận và còn mãi với thế hệ mai sau trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Vĩnh biệt đồng chí, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xin hứa với đồng chí sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển, đi lên như niềm mong ước của đồng chí”.


 

Xe đưa tiễn linh cữu đồng chí Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình về nơi an nghỉ cuối cùng tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

 

Sau Lễ truy điệu và đưa tang, Lễ an táng đồng chí Hoàng Việt Cường được diễn ra vào hồi 13h00’ cùng ngày tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.


Gia Khánh

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục