(HBĐT) - Ngày 11/10, Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (ÐBQH) khóa XV gồm các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tại huyện Cao Phong. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Cao Phong và đông đảo cử tri, Nhân dân các xã, thị trấn huyện Cao Phong.


Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Hoàng Đức Chính thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Theo đó, dự kiến kỳ họp được tổ chức từ ngày 20/10 - 3/11/2021, chia làm 2 đợt, theo hình thức trực tuyến và tập trung. Tại kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm; xem xét thông qua 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết,cho ý kiến vào 5 dự án luật và nhiều nội dung quan trọng khác.

Cử tri huyện Cao Phong kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc nhiều vấn đề quan trọng. Cụ thể, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các địa bàn khó khăn, vốn xây dựng chương trình nông thôn mới; thu hút đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp tại các tỉnh trung du miền núi để tạo việc làm cho lao động; có chính sách hỗ trợ BHYT đối với đối tượng hộ nghèo, địa bàn xã khó khăn, trường hợp là con đẻ của nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin; giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng hành lang lưới điện…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã thông tin đến cử tri tình hình KT-XH 9 tháng năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19; tiếp thu ý kiến liên quan đến chăm lo cho con em là nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học và chế độ về BHYT đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn để chuyển các bộ, ngành T.Ư xem xét giải quyết.


Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư;Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo huyện Cao Phong.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm hết sức nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19. Để giữ vững vùng xanh an toàn cho tỉnh, các cấp, ngành không được chủ quan, lơ là, tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là với các đối tượng là lao động đi từ vùng dịch trở về địa phương. Phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng trong công tác tuyên truyền phòng dịch, giám sát người về địa phương và cách ly tại nhà. Chính quyền các cấp khẩn trương vào cuộc để tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 nhanh, hiệu quả nhất. Đồng chí chỉ đạo các ngành có văn bản trả lời và giải quyết dứt điểm những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân huyện Cao Phong.

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng 50 suất quà cho hộ chính sách, hộ khó khăn và 50 suất học bổng cho học sinh nghèo huyện Cao Phong,tổng trị giá 100 triệu đồng.


Đ.H


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục