(HBĐT) - Ngày 30/11, Đảng uỷ Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8, khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (phiên họp cuối năm 2021). Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 3; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.

 


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2021, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP); chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá vào việc đổi mới phương thức làm việc; công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ; đảm bảo công tác huấn luyện, diễn tập, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; công tác phòng, chống dịch bệnh, tiếp nhận và cách ly công dân từ vùng dịch trở về địa phương có hiệu quả. Công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, tiềm lực quốc phòng được nâng lên. Kết quả đã hoàn thành 16/16 chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 đề ra...

Tại hội nghị, đại biểu thống nhất các chỉ tiêu năm 2022 như: duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022; hoàn thành 100% nội dung huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 100% cơ quan, đơn vị xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu”…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Chính uỷ Quân khu 3 ghi nhận những kết quả LLVT tỉnh đạt được. Đồng chí đề nghị: Đảng uỷ Quân sự tỉnh cần nắm chắc tình hình để làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh với các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị; đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ các cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh đánh giá cao nỗ lực của LLVT tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu LLVT tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như: Quán triệt, phổ biến đầy đủ các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên đối với nhiệm vụ QP-QSĐP, cụ thể hoá thành chương trình hành động để thực hiện. Trong bối cảnh dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương; tham mưu phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, đặc biệt là quy hoạch các công trình trong khu vực phòng thủ tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp uỷ, chú trọng công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát...

                                                                           
   Thanh Sơn

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục