(HBĐT) - Ngày 17/12, tại UBND tỉnh đã diễn ra hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự và trực tiếp đối thoại có lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, VH-TT&DL, KH&CN, GD&ĐT, Tỉnh Đoàn. Dự điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo UBND, các phòng, ban chức năng huyện và các ĐVTN. Hội nghị được tường thuật trực tuyến trên Báo Hòa Bình điện tử.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành với đoàn viên thanh  niên tại hội nghị đối thoại.

Phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển KT-XH của tỉnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tỉnh đã đạt 14/19 chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 đề ra. Trong đó, có sự đóng góp của lực lượng ĐVTN trong công tác phòng, chống dịch và phát triển KT-XH. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh nỗ lực của Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn trong việc tổ chức hội nghị đối thoại. Đây là dịp để tỉnh, các ngành lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của ĐVTN, đồng thời cũng là dịp để phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên.

Tại hội nghị, đã có hơn 20 câu hỏi của ĐVTN từ điểm cầu các huyện, thành phố gửi đến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành. Nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề giải quyết việc làm cho ĐVTN, nhất là sau đại dịch Covid-19; hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay để khởi nghiệp; công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ nghề cho ĐVTN; việc tiếp cận, ứng dụng KHKT, vốn, giống để ĐVTN có thể khởi nghiệp bền vững trên chính quê hương. Nhiều đoàn viên tại cơ sở bày tỏ mong muốn UBND tỉnh trao đổi, hướng dẫn cụ thể về việc giải quyết việc làm cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở sau khi hết tuổi Đoàn và việc bố trí, sắp xếp vị trí việc làm cho cán bộ Đoàn đối với đơn vị sáp nhập địa giới hành chính. Ngoài ra, ĐVTN cũng quan tâm đến vấn đề gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong ĐVTN; bổ sung kinh phí hoạt động cho tổ chức Đoàn cơ sở; đầu tư xây dựng sân chơi cho trẻ em, nhất là ở vùng nông thôn; định hướng sử dụng, đưa thông tin, phát ngôn trên mạng xã hội và vấn đề nghiên cứu khoa học trong ĐVTN.

Các câu hỏi của ĐVTN đã được Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành trả lời, giải trình làm rõ. Phát biểu bế mạc hội nghị đối thoại, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những câu hỏi của ĐVTN cũng như những ý kiến trao đổi của các sở, ngành. Đây đều là những nguyện vọng chính đáng của ĐVTN, các sở, ngành phải có trách nhiệm trả lời, giải quyết thỏa đáng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, đoàn viên phải đi đầu, sáng tạo, tự trau dồi kiến thức, đáp ứng được yêu cầu phát triển.


Đ.H

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục