(HBĐT) - Chiều 13/1, hội nghị tổng kết công tác MTTQ và các tổ chức CT-XH đã diễn ra theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến các huyện, thành phố. Dự hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UB MTTQ và các tổ chức CT-XH từ tỉnh đến cấp huyện.


Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội điểm cầu Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương thành tích MTTQ, các tổ chức CT-XH đạt được năm 2021, góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh. Năm 2022, đồng chí đề nghị các đơn vị trong khối tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, Nhân dân và giám sát các vấn đề bức xúc ở cơ sở, còn nhiều đơn thư như đất đai, giải phóng mặt bằng. Tập hợp, vận động, phát triển hội viên ở vùng sâu, xa, vùng khó khăn, vùng có đạo. Thúc đẩy các phong trào bề nổi; ngay sau hội nghị này phát động phong trào làm cho khu dân cư sáng, sạch hơn để đón Tết. Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp. Đánh giá các mô hình sản xuất hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Tổ chức các sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.   

Hội nghị đánh giá, năm 2021, hoạt động của MTTQ và đoàn thể các cấp chuyển biến tích cực, hướng về cơ sở, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân. Chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ, các đoàn thể CT-XH phát động ngày càng được nâng lên. Việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân được quan tâm, chú trọng. Tuyên truyền thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện, phòng chống dịch (PCD) Covid-19. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đi và nề nếp. Nổi bật trong năm, MTTQ, các đoàn thể góp phần quan trọng và thành công cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; vận động ủng hộ công tác PCD Covid-19...

Tại hội nghị đã có 8 đại biểu tham luận làm rõ thêm những kết quả, khó khăn, vướng mắc và đề xuất ý kiến để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ. Hội nghị cũng đã thông báo kết quả thi đua của các đơn vị trong khối. Năm 2022, MTTQ, các tổ chức CT-XH đề ra 6 nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm MTTQ, các tổ chức CT-XH trong tỉnh cần tập trung thực hiện năm 2022. MTTQ tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân; tăng cường tuyên truyền PCD Covid-19; chăm lo cho người nghèo, khó khăn do dịch bệnh. Công đoàn nâng cao chất lượng, hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Hội Nông dân tiếp tục đổi mới, tăng cường tuyên truyền, nhất là về chủ trương, chính sách liên quan đến tam nông; thực hiện đề án hỗ trợ nông dân, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả. Hội Phụ nữ đổi mới, sáng tạo trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp. Đoàn Thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm. Hội CCB quán triệt, vận động hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ”; tích cực tham gia các phong trào, chương trình phát triển KT-XH. Các đoàn thể chuẩn bị tốt cho tổ chức đại hội các cấp thành công...

C.L

Các tin khác


Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục