(HBĐT) - Ngày 26/1 (tức 24 Tết), đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và chúc Tết các đơn vị trực Tết. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình.

Tại Đại đội trinh sát, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh), đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã nghe và nắm tình hình công tác chuẩn bị trước, trong và sau Tết; kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của đại đội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí chúc mừng những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị lãnh đạo đơn vị cần quan tâm, chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, đầm ấm; phối hợp cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tham gia xử lý tốt các tình huống, sự cố xảy ra, bảo đảm Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn cho Nhân dân.

Trước đó, đoàn đã thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan: Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hòa Bình.

Năm 2021, Báo Hòa Bình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Tổ chức xuất bản báo đúng kỳ, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng về nội dung, hình thức. Trong năm, Báo Hòa Bình đã xuất bản 309 kỳ với số lượng trên 6.300 tờ/kỳ. Báo Hoà Bình điện tử thực hiện nội dung với 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường. Trong năm đã có 49 triệu lượt bạn đọc trong tỉnh, trong nước và 204 quốc gia, vùng lãnh thổ truy cập, theo dõi. Hiện có trên 285 triệu lượt bạn đọc theo dõi, cập nhật.

Năm 2021 cũng cho thấy bước phát triển tích cực của Đài PT-TH tỉnh. Nội dung tuyên truyền đảm bảo kịp thời, đúng trọng tâm, liên tục, toàn diện và đa dạng. Đài đã thực hiện việc số hóa truyền hình, nâng cao chất lượng các tác phẩm phát sóng. Trong năm, Đài đã hoàn thành việc tinh giản biên chế, sắp xếp ổn định bộ máy tổ chức.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đại đội trinh sát, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh).

Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hòa Bình cũng đã tích cực, kịp thời đưa tin tuyên truyền, phản ánh toàn diện về mọi mặt đời sống KT-XH của tỉnh, góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hòa Bình.

Ghi nhận vai trò đồng hành, sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí tỉnh, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động báo chí. Năm 2021, các cơ quan báo chí đã nỗ lực vượt khó, kịp thời đưa tin, bài phản ánh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như phát triển KT-XH của tỉnh. Góp tiếng nói quan trọng trong việc định hướng dư luận, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua học tập, lao động sản xuất. Mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần phản ánh kịp thời, chân thực những vấn đề của đời sống. Trong dịp Tết Nguyên đán, các cơ quan báo chí cần tiếp tục phản ánh về các hoạt động của tỉnh trước, trong và sau Tết. Đặc biệt,tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong Nhân dân. 


Dương Liễu

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục