(HBĐT) - Ngày 23/6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Tỉnh, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022; Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, UB MTTQ tỉnh, các sở, ngành; cùng đại diện Hội CTĐ các tỉnh, thành và 162 đại biểu chính thức đại diện cho các hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ trên toàn tỉnh.


BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được Hội CTĐ tỉnh triển khai toàn diện, hiệu quả, khẳng định vai trò, trách nhiệm của Hội đối với cộng đồng. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong công tác nhân đạo, từ thiện. Đến nay, Hội CTĐ tỉnh có 382 cán bộ, công tác tại 10 cơ sở Hội cấp huyện, thành phố, 202 cơ sở cấp xã, phường, thị trấn. Kết quả, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp hội đã hỗ trợ cho trên 280.000 lượt hộ nghèo. tổng giá trị 118,2 tỷ đồng, tăng 1,9 lần so với nhiệm kỳ trước. 

Nhiệm kỳ qua, Hội đã hoàn thành 8/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra như: Lập địa chỉ, hồ sơ giúp đỡ thường xuyên cho 1.086 địa chỉ nhân đạo, đạt giá trị 3,2 tỷ đồng; tặng gần 125.000 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách đạt giá trị trên 53,7 tỷ đồng; khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 43.308 lượt người, đạt giá trị trên 4 tỷ đồng; các hoạt động ứng phó thiên tai, thảm họa, trao bò giống, thăm hỏi các đối tượng khó khăn, tặng học bổng, hiến máu tình nguyện tiếp tục được triển khai rộng khắp… 

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội CTĐ tỉnh đã được nhận 1 cờ thi đua của T.Ư Hội, 1 cờ thi đua của UBND tỉnh; 1 tập thể, 1 cá nhận được bằng khen của Chính phủ; 23 tập thể, 9 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh, 251 tập thể, 288 cá nhân nhận bằng khen của T.Ư Hội…


Đại hội suy tôn đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận những khó khăn vướng mắc trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục xây dựng các cơ sở Hội, phát triển số hội viên; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cứu trợ nhân đạo, cấp phát thuốc, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tuyên truyền, vận động hiến máu, xây dựng quỹ Hội…


Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nhân đạo" cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.



Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen  của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội CTĐ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục quán triệt, thực hiên nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), thực hiện có hiệu quả 7 hoạt động được quy định trong Luật hoạt động CTĐ; đẩy mạnh công tác truyền thông các giá trị nhân đạo và hoạt động của Hội CTĐ các cấp. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, thường xuyên quan tâm việc kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên, tình nguyện viên, cộng tác CTĐ trong các cơ quan, trường học; nhân rộng, đa dạng hóa các mô hình nhân đạo phù hợp, hiệu quả, bền vững, đúng đối tượng; tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do T.Ư Hội CTĐ và của tỉnh phát động. 

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành, 11 đồng chí vào BTV Hội CTĐ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Bùi Quốc Việt tiếp tục tái cử chức vụ Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương và Phạm Thị Ngọc Ánh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Đại hội đã suy tôn đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Nhân dịp này, BCH T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã tặng 12 kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nhân đạo" cho các cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân đã có thành xuất sắc trong công tác Hội và các phong trào thi đua. Tại đại hội, lãnh đạo T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã tặng 100 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng cho Hội CTĐ tỉnh. 


Hoàng Anh

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục