(HBĐT) - Trong vài năm gần đây, tỉnh Hòa Bình trở thành "địa chỉ đỏ" thu hút các nhà đầu tư lớn. Hiện nay, có khoảng 20 dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang được triển khai thực hiện tại tỉnh với nguồn vốn lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Một trong những dự án được quan tâm thời gian gần đây là dự án khu đô thị mới Trung Minh A (tên thương mại là Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio) tại phường Trung Minh (TP Hòa Bình).

Dự án khu đô thị mới Trung Minh A gồm 1.665 căn nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, tổng mức đầu tư khoảng 1.126 tỷ đồng, nằm ở địa bàn chiến lược của TP Hòa Bình. Mục tiêu dự án xây dựng một khu sinh thái đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, văn minh, hiện đại; từ đó góp phần chỉnh trang đô thị, phát huy tối đa thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng với các tài nguyên thiên nhiên của địa phương.


Dự án trọng điểm của tỉnh Hòa Bình.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, được UBND TP Hòa Bình cấp Giấy phép xây dựng số 06/GPXD, ngày 18/3/2022. Hiện, dự án đang tiến hành các công tác bảo vệ mặt bằng. 

Trong những ngày vừa qua, xuất hiện một số thông tin phản ánh chủ đầu tư thi công san lấp khi chưa có quyết định giao đất và mở bán khi chưa đủ điều kiện theo luật định. Trước các thông tin này, phóng viên đã tìm hiểu và gặp gỡ chủ đầu tư  - Công ty TNHH khu đô thị mới Trung Minh để có cuộc trao đổi làm rõ hơn.

Về thông tin dự án thi công khi chưa có quyết định giao đất, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, đại diện chủ đầu tư cho biết: "Một số diện tích đất đã thực hiện việc giải phóng mặt bằng xong nhưng người dân vẫn tiếp tục tái lấn chiếm, tiếp tục canh tác nên chúng tôi đã lập văn bản trình bày, xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền và được chấp thuận cho phép thực hiện một số công tác phù hợp, cần thiết theo quy định của pháp luật để chống tái lấn chiếm các phần mặt bằng đã giải phóng. Việc thực hiện cũng có sự phối hợp giám sát của các cơ quan chức năng tại cơ sở để kịp thời báo cáo, khắc phục ngay các thiếu sót, vi phạm xảy ra”.

Dự án cũng đã được các cấp chính quyền đưa vào danh mục: Dự án thuộc danh mục dự án trọng điểm, đang được tỉnh Hòa Bình chỉ đạo chính quyền thành phố tập trung phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn để khởi công dự án theo đúng kế hoạch.


Dự án góp phần chỉnh trang đô thị, phát huy tối đa thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng của địa phương.

Sự thật đằng sau thông tin dự án khu đô thị mới Trung Minh A rầm rộ mở bán khi chưa đủ điều kiện

Về vấn đề mở bán dự án khi chưa đủ điều kiện, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh cũng khẳng định: "Chúng tôi khẳng định đến thời điểm này chưa mở bán bất cứ sản phẩm bất động sản nào từ dự án khu đô thị mới Trung Minh cho bất cứ cá nhân nào, và chưa ký bất cứ hợp đồng môi giới, hợp đồng đại lý nào cho phép các đại lý, nhà môi giới chào bán, nhận đặt cọc giữ chỗ các sản phẩm bất động sản liên quan đến dự án khu đô thị mới Trung Minh”.

Bà Mỹ Linh cho biết thêm, hiện nay đơn vị đã gửi thông báo cảnh báo, khuyến cáo và gửi công văn đến các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để thông tin và báo cáo các hành vi vi phạm liên quan đến việc chào bán, đặt cọc giữ chỗ liên quan đến sản phẩm bất động sản tại dự án khu đô thị mới Trung Minh của các cá nhân, tổ chức mạo danh đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bà Mỹ Linh đồng thời khẳng định "Là một đơn vị uy tín, luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật, Công ty TNHH khu đô thị mới Trung Minh luôn sẵn sàng đồng hành cùng các đơn vị truyền thông nhằm đưa thông tin đa chiều, khách quan nhất về các dự án tới công chúng”.

Theo Văn bản số 1153/UBNN-NNTN, ngày 2/7/2018, dự án khu đô thị mới Trung Minh A được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận chủ trương đầu tư với mục tiêu xây dựng một khu ở sinh thái đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, văn minh, hiện đại; góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch; tạo quỹ đất ở để đáp ứng nhu cầu về nhà ở sinh thái ven sông Đà tại TP Hòa Bình, tăng hiệu quả sử dụng đất và phát huy tối đa thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng với các khu thiên nhiên của địa phương; là một khu ở và du lịch được đầu tư mới, đồng bộ, hiện đại kết hợp vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng đậm nét nhân văn, phù hợp theo định hướng phát triển chung của tỉnh với đầy đủ công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

 


P.V

Các tin khác


Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục