(HBĐT) - Chiều 31/7, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Hòa Bình, đoàn đại biểu Trung ương do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm Di tích lịch sử văn hóa Địa điểm Bác Hồ về thăm Trường Thanh niên lao động (TNLĐ) XHCN Hòa Bình (xã Yên Mông, TP Hòa Bình). Tham dự có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tổng kiểm toán phụ trách Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình. Về phía tỉnh, tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.





Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh nghe giới thiệu về Di tích lịch sử văn hóa Địa điểm Bác Hồ về thăm Trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình.
Di tích lịch sử văn hóa Địa điểm Bác Hồ về thăm Trường TNLĐ XHCN Hòa Bình là "địa chỉ đỏ” đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hòa Bình, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, là địa điểm thăm quan, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử - văn hóa thu hút đông đảo du khách thập phương. Tại đây, ngày 1/4/1958, trường TNLĐ XHCN Hoà Bình được thành lập trên cơ sở là một công trường thanh niên vừa lao động vừa học văn hoá. Trường ra đời và hoạt động, tạo dấu ấn đặc biệt trong lịch sử xây dựng và phát triển của ngành GD&ĐT Hoà Bình. 



Đoàn đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại khu di tích.

Ngày 17/8/1962, trường TNLĐ XHCN Hoà Bình được đón Bác Hồ về thăm. Đây là niềm vinh dự vô cùng to lớn đối với cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường. Bác Hồ đã có buổi nói chuyện với hơn 400 cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và 1.200 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Tại đây, Người đã để lại bút tích tặng nhà trường: "Fải: Học tập tốt, lao động tốt. Cố gắng mãi, tiến bộ mãi”. Lời dạy của Bác đã trở thành mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu không những của Trường TNLĐ XHCN Hòa Bình, mà còn là mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng ghi vào Sổ vàng lưu niệm tại khu di tích.

Năm 2008, địa điểm Bác Hồ về thăm Trường TNLĐ XHCN Hòa Bình được UBND tỉnh cấp Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Để bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, năm 2012, UBND TP Hòa Bình đã tu bổ, tôn tạo di tích. Công trình được khánh thành trong dịp chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Trường TNLĐ XHCN Hòa Bình (17/8/1962 - 17/8/2017). 

Đoàn đại biểu thăm quan, tìm hiểu các giá trị lịch sử - văn hóa của di tích và chụp hình lưu niệm.

Đến thăm di tích và nghe giới thiệu về lịch sử của nhà trường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã bày tỏ niềm khâm phục, trân trọng truyền thống cách mạng vẻ vang của nhà trường cũng như địa phương. Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch nước đã ghi vào sổ vàng lưu niệm: "…Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu khi về thăm trường cách đây tròn 60 năm: "Học tập tốt, lao động tốt, cố gắng mãi, tiến bộ mãi”, để góp phần xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Thân ái!”. 


Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm trong khuôn viên di tích.

Sau khi thực hiện nghi lễ dâng hương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên di tích.


Thu Trang

Các tin khác


Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 22/3, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát quyền lực để PCTN,TC. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh với 161 điểm cầu. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh... Tham gia tập huấn có trên 2.580 cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục