(HBĐT) - Sáng 15/8, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (16/8/1947 - 16/8/2022), Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương báo công tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên công trình thủy điện Hòa Bình và viếng nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình. Đại tá Nguyễn Quốc Toản, UV BTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi lễ; tham dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các phòng, ban chuyên môn thuộc Bộ CHQS tỉnh.



Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Bộ CHQS tỉnh kính lễ, dâng hương báo công trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 16/8/1947, "Tỉnh đội dân quân du kích” tỉnh Hòa Bình được ra đời tại xóm Khị, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn), tiền thân của LLVT tỉnh ngày nay. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh cùng với quân và dân cả nước làm nên những chiến công hiển hách trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. LLVT tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc… Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Xây dựng các mô hình hiệu quả như: "Làng, bản văn hóa - quốc phòng và an ninh” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ gắn với phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Đồng hành cùng em đến trường”;… Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như thăm hỏi, động viên, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng; gặp mặt, tặng quà người có công và thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trị giá 60 triệu đồng; xây dựng 15 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, tặng 9 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng…

Nhiều năm liền, Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt trong sạch - vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba, Thủ tướng Chính phủ tặng 3 cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể và cá nhân.

Tại buổi lễ, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh đã thắp nén nhang thơm báo công với Bác và tri ân đến những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trong Chiến dịch Hòa Bình. 

Gia Khánh

Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục