Sau nhiều đợt bùng phát của đại dịch Covid -19, xu hướng sống xanh – sạch – khoẻ ngày càng được chú trọng, đầu tư bất động sản đô thị nghỉ dưỡng dịch chuyển về ven đô tại các thành phố lớn ngày càng nhiều thay vì chỉ xuất hiện tại ven biển như trước đây.

Bất động sản ven đô "lên ngôi” khi nhu cầu sở hữu "ngôi nhà thứ 2” ngày càng tăng

"Ngôi nhà thứ 2” là phân khúc đã phát triển mạnh nhiều thập kỷ tại các quốc gia phát triển tuy nhiên mô hình này mới chỉ thực sự lan toả mạnh mẽ tại thị trường bất động sản Việt Nam trong những năm gần đây. Xuất hiện lần đầu tiên tại Pháp vào những năm đầu của thập niên 60, mô hình "ngôi nhà thứ 2” trở thành xu hướng thu hút giới đầu tư. 

Theo đó, những ngôi nhà tọa lạc tại khu vực ngoại ô, cách xa trung tâm, đảm bảo những điều kiện riêng tư, như: Tránh xa tiếng ồn, không khí trong lành, thông thoáng, an ninh thắt chặt nhận được sự quan tâm lớn của nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu an cư. Thêm vào đó, "ngôi nhà thứ 2” này lại sở hữu những yếu tố mà nhà ở truyền thống hiện nay chưa thể đáp ứng tốt, như: Không gian sống nằm xen kẽ giữa các hệ thống tổ hợp trung tâm mua sắm - giải trí, đáp ứng cả nhu cầu nghỉ dưỡng lẫn kinh doanh, lại có thể đầu tư sinh lời trong tương lai. 

Giới chuyên gia nhận định thị trường bất động sản ven đô sẽ tăng trưởng mạnh và phát triển bền vững trong nhiều năm tới bởi nguồn cầu cực lớn không chỉ đến từ khách du lịch mà từ chính nhu cầu nghỉ dưỡng của chủ nhân căn nhà. Nếu như trước kia bất động sản ven biển mới tạo sự bùng nổ thì giờ đây những dự án đại đô thị chất lượng cao xuất hiện ngày càng nhiều khiến bất động sản ven đô phát triển và thu hút không hề kém cạnh. Không chỉ vậy, với những lợi thế nổi bật như: Gần trung tâm, tiết kiệm thời gian di chuyển, không gian và tiện ích đẳng cấp,… bất động sản đô thị nghỉ dưỡng ven đô đang là xu hướng đầu tư "lên ngôi”.


Bất động sản nghỉ dưỡng ven đô "lên ngôi” khi xu hướng đầu tư dần dịch chuyển.

Anh Trương Tiến Đạt ở quận Ba Đình, Hà Nội hiện đang sở hữu 1 căn hộ tại một đô thị nghỉ dưỡng phía Đông Hà Nội chia sẻ mục đích ban đầu khi mua căn hộ này chỉ là để kinh doanh và có thêm nơi nghỉ dưỡng cuối tuần. Thế nhưng, qua vài đợt giãn cách do dịch bệnh, gia đình anh có nhiều thời gian gắn bó với căn nhà này thì anh nhận thấy tiềm năng và giá trị căn nhà lớn hơn rất nhiều. Đây là nơi giúp anh và gia đình lánh xa dịch bệnh trong thời điểm căng thẳng, lại vừa có không gian đủ rộng rãi, thư thái để nghỉ dưỡng. Anh và gia đình chỉ cần di chuyển khoảng 40 phút để tới "ngôi nhà thứ 2”.

Hòa Bình – "miền đất hứa phía Tây” của bất động sản đô thị nghỉ dưỡng ven đô

Nếu trước kia quan niệm cuộc sống ngoại thành là kém chất lượng, không đẳng cấp thì nay với sự phát triển vượt trội của hạ tầng giao thông, người dân có xu hướng tìm kiếm cuộc sống xanh với không gian thoáng đãng tại các đô thị vùng ven. Hòa Bình - "Miền đất hứa phía Tây” hiện là nơi đang được nhiều người mua riêng lẻ lẫn nhà đầu tư săn lùng để thỏa mãn giấc mơ về một căn nhà thứ hai, thậm chí có người sẵn sàng bỏ phố về đây ở hẳn.

Với vị trí ngay cửa ngõ Hà Nội, giao thông thuận lợi cùng cảnh quan thiên nhiên đa dạng, không khí trong lành và nền văn hóa dân tộc bản địa đặc sắc, Hòa Bình được đánh giá là hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một thủ phủ nghỉ dưỡng mới của miền Bắc. Khi xu hướng dịch chuyển vùng ven tăng mạnh sau đại dịch Covid-19, loại hình bất động sản all-in-one đô thị kết hợp nghỉ dưỡng tại khu vực thành phố là thứ mà khách hàng cũng như nhà đầu tư mong muốn và tìm kiếm.

Có thể nói, Hòa Bình là mảnh đất "vàng” của các "ông lớn” bất động sản khi hàng loạt vốn đầu tư đang được đổ về đây để phát triển các khu đô thị, nghỉ dưỡng trong bán kính dưới 1 giờ đồng hồ chạy xe từ trung tâm Thành phố Hà Nội. Nổi bật trong năm 2022 là dự án trọng điểm Casa Del Rio – quần thể đô thị nghỉ dưỡng với kiến trúc độc đáo bám mặt sông Đà.


Casa Del Rio là dự án có tổ hợp công viên cây xanh lớn nhất Hoà Bình.
 
Điểm nhấn làm nên chất riêng của Casa Del Rio không chỉ ở thế đất "tựa sơn hướng thuỷ” mà còn là dịch vụ nội khu đẳng cấp như cụm ẩm thực giải trí 24 giờ Casa Station hay Home Parents Services chăm sóc sức khỏe 24/7. Hệ thống kênh đào Seine & Venice chạy trong lòng Quần thể kéo dài hơn 6km, tiếp giáp với hầu hết các căn biệt thự cũng là điểm sáng của dự án khi vừa lan tỏa phong thủy phú quý mà còn đem đến nguồn sinh khí cũng như giá trị giải trí khác biệt cho chủ nhân. 

Với tất cả những tiện ích vượt trội và đẳng cấp, Casa Del Rio chắc chắn sẽ trở thành điểm sáng của Hoà Bình khi hội tụ và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về: sống, giải trí, nghỉ dưỡng và đầu tư.


Casa Del Rio – Địa linh sinh Phú quý

Quần thể đô thị nghỉ dưỡng ven sông chỉ cách Hà Nội 55 phút

Hotline: 0989.02.6886

Website: https://casadelrio.vn/



Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 6/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp

Sáng 6/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sébastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 5/5/2024, Cầu truyền hình đặc biệt "Dưới lá cờ quyết thắng" kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tại 5 điểm cầu, trong đó sân khấu chính là Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên đồi D1, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên; 4 điểm cầu còn lại gồm: Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Quảng trường Lam Sơn (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Nhà rông Kon Klor (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Khu di tích Cột cờ Thủ Ngữ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Tây Ninh công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 5.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng: Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, kiên định mục tiêu đề ra

Ngày 4/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024 để đánh giá về hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ

Sáng 3/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng T.Ư; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục