(HBĐT) - Đó là kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh ngày 23/9. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.



Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Hội đã báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Trong 9 tháng, Hội LHPN các cấp đã chỉ đạo, triển khai hoạt động bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Nghị quyết Đại hội Hội Phụ nữ các cấp và phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, kết quả thực hiện đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu năm 2022.

Các cấp Hội tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ 11 chị em khởi nghiệp, thành lập mới 2 HTX do phụ nữ làm chủ… Tổ chức Hội các cấp nhận ủy thác trên 1.565 tỷ đồng cho 31 nghìn hội viên vay phát triển kinh tế. Tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, đã tặng quà các hộ dân, ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên 426 triệu đồng; nhận đỡ đầu 150 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác. Thông qua hoạt động, Hội LHPN các cấp đã phát hiện, xây dựng, biểu dương, nhân rộng 787 mô hình, cách làm hay, cá nhân tiêu biểu; 9 tháng thu hút thêm 1.615 chị em tham gia tổ chức Hội; giới thiệu 157 hội viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 79 đồng chí trở thành đảng viên...

Tại buổi làm việc, Hội LHPN tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác Hội, đồng thời đề xuất tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để các cấp Hội thực hiện hiệu quả các đề án của Chính phủ; tạo điều kiện về phương tiện làm việc, tiến tới mỗi tổ chức Hội có 1 máy tính riêng; tiếp tục quan tâm tạo việc làm tại chỗ có thu nhập ổn định cho phụ nữ ở địa bàn nông thôn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long nhấn mạnh về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội LHPN, qua đó yêu cầu các cấp Hội phải xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự trở thành mái nhà chung cho chị em phụ nữ, là nơi đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ, chăm lo cho hội viên. Để làm tốt, trước hết, các cấp Hội cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có trình độ, năng lực, đáp ứng tốt nhiệm vụ đặt ra; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; làm tốt công tác nắm tình hình cơ sở, hội viên, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, định hướng, thu hút chị em tham gia vào hoạt động Hội. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp Hội đặc biệt quan tâm đến vấn đề nghề nghiệp, việc làm; định kỳ đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ủy thác, kịp thời biểu dương các mô hình phát triển kinh tế sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng; khuyến khích chị em phụ nữ nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ, vươn lên làm lãnh đạo quản lý. Các cấp Hội cần đẩy mạnh công tác phối hợp cùng các địa phương, cơ quan, đơn vị và các tổ chức nâng cao chất lượng hỗ trợ chị em phụ nữ, nhất là trong đảm bảo các quyền tối thiểu như quyền được học tập, quyền được bảo vệ…, nhất là với nhóm phụ nữ yếu thế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội LHPN tỉnh nghiên cứu những cách làm mới để đoàn kết, tập hợp hội viên, như thành lập các mô hình câu lạc bộ: Nữ doanh nhân, nữ trí thức tỉnh…, góp phần hỗ trợ các cấp Hội trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đa dạng hoạt động Hội. Đối với những đề xuất, kiến nghị của Hội, đồng chí giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu giải quyết trong thời gian sớm nhất.


Hải Yến

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục