(HBĐT) - Sáng 16/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Tân Lạc.


 





Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác khảo sát một số điểm để phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Ngổ Luông (Tân Lạc).


 Đoàn công tác của tỉnh thăm địa điểm dự kiến xây dựng trụ sở xã Ngổ Luông.

Xã Ngổ Luông là một xã vùng cao của huyện Tân Lạc, cách trung tâm huyện 30 km, có 4 xóm, 350 hộ với 1.652 nhân khẩu. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 27,3 triệu đồng. Hiện nay, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng cơ bản, 100% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia. 10 tháng năm 2022, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 137 tỷ đồng; cơ cấu dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp chiếm 20%, đạt 100% so với cùng kỳ. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đảng ủy xã đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng kế hoạch.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Ngổ Luông đề xuất, kiến nghị với tỉnh một số vấn đề: Quan tâm sớm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới; xây dựng trường chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, trường tiểu học và THCS Ngổ Luông; hỗ trợ về cơ sở vật chất, kỹ thuật để xã thành lập HTX chăn nuôi lợn, gà bản địa; ổn định đầu ra cho sản phẩm và thành lập được HTX chè Shan tuyết; hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường đi bộ du lịch sinh thái; đẩy nhanh tiến độ làm cống, rãnh, lề đường giao thông tuyến đường liên huyện Quyết Chiến – Ngổ Luông đi xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn; xem xét, cho chủ trương mở rộng tuyến đường đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, khách du lịch, hình thành tuyến đường du lịch giữa 3 huyện Lạc Sơn, Tân Lạc và Mai Châu; cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát để đưa các loại dược liệu quý về trồng thử nghiệm tại các khu rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông, tạo sinh kế cho bà con. 


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Ngổ Luông (Tân Lạc).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã Ngổ Luông thời gian qua. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Xã Ngổ Luông tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 17/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về công tác xây dựng Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm đến công tác phát triển và quản lý đảng viên. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ nữ. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, tập trung phát triển tiềm năng kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, trong đó quan tâm đến mô hình trồng các loại cây dược liệu. Quan tâm phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với trồng rau, củ, quả đặc sản. Tập trung phát triển kinh tế tập thể qua các mô hình HTX và tổ hợp tác. Đối với những đề xuất, kiến nghị của xã Ngổ Luông, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành của tỉnh và huyện Tân Lạc xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà thầy, cô giáo trường Tiểu học và THCS Ngổ Luông; thăm địa điểm dự kiến xây dựng trụ sở xã Ngổ Luông; khảo sát điểm dự kiến xây dựng thành bản du lịch cộng đồng của xã; thăm, tặng quà, động viên Nhà giáo ưu tú Bùi Xuân Đựng, nguyên Hiệu trưởng trường THCS Ngổ Luông, huyện Tân Lạc.




Thay mặt Tỉnh ủy- HĐND-UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường TH&THCS Ngổ Luông.
 

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, động viên cán bộ, giáo viên trường TH&THCS Ngổ Luông, Tân Lạc



Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, động viên Nhà giáo ưu tú Bùi Xuân Đựng, nguyên Hiệu trưởng trường THCS Ngổ Luông, Tân Lạc.

 

Hương Lan

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục