(HĐBT) - Chiều 7/12, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

      

 Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.



       Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. 

Đoàn kiểm tra đã thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Hòa Bình. Dự thảo báo cáo nêu rõ: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị của tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của T.Ư về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Việc thực hiện tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với người dân được quan tâm hơn và có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, thấu tình, đạt lý, từ đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh, trật tự, củng cố lòng tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh và đối với Đảng, Nhà nước, chế độ...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo khắc phục những hạn chế; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Tiếp tục rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định liên quan, bảo đảm cụ thể hóa, thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tế địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn kiểm tra. Trên cơ sở kết quả làm việc của đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để chỉ đạo, lãnh đạo trong thời gian tới nhằm tiếp tục phát huy kết quả làm được và khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

                                                    LC

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục