(HBĐT) - Sáng 31/01, Tỉnh ủy tổ chức Gặp mặt phóng viên, nhà báo tiêu biểu Xuân Quý Mão 2023; tổng kết, trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII của tỉnh năm 2022. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; các phóng viên, nhà báo tiêu biểu của các cơ quan báo chí T.Ư và các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

 

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban tuyên giáo Tinh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí.


 Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí tại buổi gặp mặt.

Năm 2022, các cơ quan báo chí của tỉnh đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Trung ương, của tỉnh; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, phản ánh đậm nét, kịp thời các sự kiện chính trị - thời sự, văn hoá, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết những tồn tại, hạn chế, vướng mắc từ cơ sở; phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống, ngăn chặn, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại buổi gặp mặt, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022 của tỉnh đã tổ chức tổng kết và trao giải. Theo đó, Giải Búa liềm vàng lần thứ VII của tỉnh đã góp phần tạo động lực, khí thế mới trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội; đáp ứng được nguyện vọng, tâm huyết của các nhà báo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác xây dựng, chính đốn Đảng, nhất là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp thêm cảm hứng, niềm say mê tìm tòi, sáng tạo trong đội ngũ những người làm báo và những người viết báo không chuyên. Ban Tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt; 2 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba; 15 giải khuyến khích.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo trong thời gian vừa qua. Để báo chí hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo, trước hết hãy học và noi gương Bác Hồ - một nhà báo lớn về phong cách và đạo đức làm báo; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí "Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân". Tuyên tuyền chủ trương chính sách của Đảng đến với Nhân dân. Tiếp tục đi sát cơ sở, tìm hiểu đời sống Nhân dân, phản ánh một cách trung thực hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Đội ngũ phóng viên, nhà báo tăng cường học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác phối hợp với đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia cao cấp. Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý báo chí. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Báo Hòa Bình đến năm 2030 là cơ quan báo chí, truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa nền tảng, tích hợp số, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Đổi mới phương pháp làm báo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt quy chế phát ngôn.

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Hòa Bình, các nhà báo, phóng viên của tỉnh đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Chúc mừng các tác giả đoạt Giải Búa liềm vàng lần thứ VII, năm 2022. Chúc các nhà báo, phóng viên cùng toàn thể gia đình lời chúc mừng năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới.

* Một số hình ảnh trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII của tỉnh năm 2022: 


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả. 

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải nhất cho tác giả, đại diện nhóm tác giả.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện nhóm tác giả và tác giả đạt giải đặc biệt và giải nhất. 

 



Đồng chí Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải nhì cho tác giả, đại diện nhóm tác giả. 
 


 Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải ba cho tác giả, đại diện nhóm tác giả. 
 


Lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh và Sở TT&TT trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.


L.C


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục