(HBĐT) - Ngày 17/2, UBND tỉnh phối hợp với trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện thoả thuận hợp tác giữa 2 đơn vị. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Về phía trường Đại học Lâm nghiệp có GS, TS Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng nhà trường cùng Ban Giám hiệu và đại diện các phòng, ban, viện nghiên cứu trực thuộc.



Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình và trường Đại học Lâm nghiệp được ký kết ngày 27/11/2019 với mục tiêu phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên cùng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển KT -XH và hội nhập quốc tế.

Giai đoạn 2020 – 2022, trường Đại học Lâm nghiệp đã vào đang đào tạo trên 800 kỹ sư, cử nhân; 375 học viên cao học thuộc các lĩnh vực lâm nghiệp, NN&PTNT, đã mở các lớp đào tạo thạc sĩ về các lĩnh vực Quản lý kinh tế, Quản lý tài nguyên, Quản lý đất đai, Lâm học và Kinh tế nông nghiệp...

Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đã có 4 đề tài khoa học tập trung vào những lĩnh vực: đề xuất loài cây trồng chủ lực của tỉnh, ứng dụng công nghệ sinh học nâng cao hiệu quả trồng rừng sản xuất theo hướng phát triển rừng gỗ lớn, phát triển công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ, cây trồng tại các khu vực bãi rác nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 2 hợp đồng dịch vụ tư vấn và hàng chục khoá đào tạo, tập huấn về KHCN, tư vấn phản biện chính sách được triển khai trên địa bàn tỉnh.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề về định hướng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh; phối hợp trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giai đoạn tới; các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nông, lâm nghiệp…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, trường Đại học Lâm nghiệp và UBND tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực nghiên cứu của hai bên. Các hoạt động hợp tác đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho tỉnh Hòa Bình.

Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, để thỏa thuận hợp tác tiếp tục thực hiện hiệu quả, trong thời gian tới, UBND tỉnh Hoà Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của trường Đại học Lâm nghiệp về nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, trong đó nghiên cứu phát triển các loài cây dược liệu có giá trị kinh tế cao; chuyển giao loài cây mới, năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, tập quán của tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, kiểm kê đất đai… Đồng thời, tổ chức các lớp đào tạo bậc đại học và sau đại học nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ và nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các lớp tập huấn về chứng chỉ rừng, chứng chỉ thiết kế giám sát công trình lâm sinh cũng như các lớp đào tạo về chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn, tập huấn về Chương trình OCOP.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục làm đầu mối, chủ trì, phối hợp các Sở, ngành triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác. Các Sở: NN&PTNT, Nội vụ, GD&ĐT, VH-TT&DL, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác.


Hồng Trung

Các tin khác


Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục