(HBĐT) - Chiều 25/2, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, sở, ngành hữu quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thuỷ điện Hoà Bình. 


                  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dành trọn cuộc đời vì dân, vì nước. Nguyện cùng chung sức, đồng lòng, cống hiến để thực hiện Di chúc của Người. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. 

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thi công dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Dự án có tổng mức đầu tư 9.220 tỷ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án: Tăng khả năng công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện Quốc gia; khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của Nhà máy thủy điện Hoà Bình hiện hữu để phát điện. Nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện Quốc gia, góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện Quốc gia. Dự án khởi công tháng 1/2021. Đơn vị thi công hiện nay đang tập trung thi công đào hố móng các hạng mục nhà máy, kênh xả; cửa lấy nước và kênh dẫn vào; đào và gia cố tạm hầm phụ; hầm tiêu nước mở rộng và các hạng mục phụ trợ, lán trại với mục tiêu đảm bảo hoàn thành phát điện 2 tổ máy trong năm 2025.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công đã nhanh chóng xử lý những sự cố công trình đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiếp tục cho thi công trở lại. Đây cũng là một kinh nghiệm quý báu, khẳng định sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, công nhân trong quá trình xây dựng thuỷ điện và xử lý các sự cố về thuỷ điện.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Công trình Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là một công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng; trước đây, nhiều công nhân đã hy sinh vì dòng điện của Tổ quốc. Với ý nghĩa đó, đề nghị các chuyên gia, kỹ sư, người lao động đang thi công công trình Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng thực hiện nhiệm vụ bằng cả tấm lòng để tri ân những thế hệ đi trước.

Công trình Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng cũng có vai trò quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị phải xây dựng công trình với trách nhiệm cao nhất, công tác đảm bảo an toàn và chất lượng công trình là yếu tố được đưa lên hàng đầu. An toàn, chất lượng gắn với đảm bảo tiến độ, đơn vị thi công cố gắng bố trí 3 ca, 4 kíp, tính toán tiến độ bù lại khoảng thời gian phải dừng thi công và xử lý sự cố. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị thi công phải đảm bảo giữ môi trường sinh thái; tăng cường công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ thi công công trình Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng.  


 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại công trình Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng.  


Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng quà công nhân thi công Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. 

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng quà công nhân thi công Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.  


Trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chố, sinh năm 1926 ở xóm Máy, xã Hòa Bình (TP Hoà Bình). Mẹ Chố có 2 người con là liệt sỹ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; mong Mẹ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục động viên bà con địa phương phát huy truyền thống cách mạng. Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh và luôn quan tâm chăm lo các gia đình có công với cách mạng. Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chố, xóm Máy, xã Hoà Bình, thành phố Hoà Bình. 


Đến thăm dự án nhà ở xã hội tại phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) do Công ty CP Bất động sản Sao Vàng làm chủ đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Với tổng mức đầu tư 738 tỷ đồng, quy mô của dự án được xây dựng trên 2 khu đất XH1 và XH2 với diện tích khoảng 1,3 ha (gồm 3 toà nhà chung cư giống nhau, mỗi toà nhà cao 15 tầng). Dự án được khởi công vào đầu tháng 12/2020 và hoàn thành vào tháng 2/2023. 


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác trò chuyện với các hộ dân sinh sống tại nhà ở xã hội thuộc phường Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình. 

Trực tiếp đến thăm các hộ gia đình đang sinh sống tại nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức ngân hàng, tài chính khơi thông dòng vốn, giúp các hộ dân tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng ưu đãi và tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ ổn định cuộc sống.


Đinh Hòa - Viết Đào


 

Các tin khác


Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hôm nay, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Quốc hội - Chủ tịch nước - Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954  - 7/5/2024).

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”

Tối 6/5, Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” diễn ra đầy ý nghĩa và hào hùng tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ). Đồng thời chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 6/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp

Sáng 6/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sébastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 5/5/2024, Cầu truyền hình đặc biệt "Dưới lá cờ quyết thắng" kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tại 5 điểm cầu, trong đó sân khấu chính là Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên đồi D1, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên; 4 điểm cầu còn lại gồm: Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Quảng trường Lam Sơn (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Nhà rông Kon Klor (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Khu di tích Cột cờ Thủ Ngữ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Tây Ninh công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 5.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục