(HBĐT) - Tối ngày 27/5, tại Cung văn hóa tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em (TE) năm 2023 với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh, đại diện tổ chức ChildFund, tổ chức Tầm nhìn Thế giới, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 200 TE tiêu biểu đến từ các huyện, thành phố.



Tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh biểu diễn.



Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Toàn tỉnh hiện có hơn 231.000 TE dưới 16 tuổi, trong đó có gần 3.000 TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 54.000 TE có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục TE bằng việc ban hành, triển khai kịp thời nhiều chủ trương, chính sách, hoạt động thiết thực và đạt được không ít kết quả quan trọng. Song, công tác bảo vệ, chăm sóc TE của tỉnh cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Tháng hành động Vì TE năm 2023 có chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh với phương châm: Mọi TE đều có quyền được sống, phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và được bảo vệ không bị xâm hại, không bị phân biệt đối xử, lợi ích tốt nhất cho TE phải được đặt lên hàng đầu trong quá trình ban hành quyết định liên quan đến phát triển KT-XH của đất nước, cộng đồng, gia đình. Đầu tư cho công tác bảo vệ TE là đầu tư cho an toàn xã hội, phát triển con người, cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Phát biểu phát động Tháng hành động vì TE tỉnh Hòa Bình năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tập trung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TE, nhất là triển khai và thực hiện Luật TE; tổ chức nhiều buổi tọa đàm, diễn đàn để lắng nghe tiếng nói của TE, giải đáp và hành động kịp thời;  rà soát, nắm chắc số liệu về TE để đảm bảo 100% TE được hưởng các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục vận động, ủng hộ Quỹ Bảo trợ TE tỉnh năm 2023.

Tại Lễ Phát động, hơn 30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ TE tỉnh với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Nhân dịp này, 5 tập thể, 9 cá nhân đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc TE, giai đoạn 2021 - 2022. Quỹ Bảo trợ TE tỉnh và Quỹ Khuyến học tỉnh tặng quà, học bổng cho 80 TE có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích vươn lên trong học tập (trong đó có 30 em có hoàn cảnh đặc biệt, đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh và Quỹ Bảo trợ TE tỉnh). 34 TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng xe đạp do Quỹ Bảo trợ TE Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ, Quỹ Bảo trợ TE tỉnh tài trợ.



5 tập thể, 9 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giai đoạn 2021 - 2022.



Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.



34 TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng xe đạp do Quỹ Bảo trợ TE Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ, Quỹ Bảo trợ TE tỉnh tài trợ.



TE có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích vươn lên trong học tập được nhận quà, học bổng của Quỹ Bảo trợ TE tỉnh, Quỹ Khuyến học tỉnh và Hội Chữ thập đỏ.


Bùi Minh – Linh Nhật

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục