(HBĐT) - Tiếp tục chương trình Đại hội, sáng 9/8, Đại hội đại biểu Hội Nông dân (HND) tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chính thức khai mạc. Dự Đại hội có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư HND Việt Nam; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Hon, Bùi Văn Tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ngành, huyện, thành phố cùng 223 đại biểu đại diện cho hơn 130 nghìn cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh.


 
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trao cờ đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023 cho Hội Nông dân tỉnh.  

Nhiệm kỳ 2018-2023, công tác Hội và phong trào nông dân có bước phát triển toàn diện. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên rõ rệt, góp phần ổn định và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của nông dân trong công cuộc đổi mới.  



Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các phong trào thi đua được các cấp HND trong tỉnh phát động và lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực phát triển KT-XH, xây dựng NTM và bảo vệ môi trường. 5 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp, liên kết với các công ty, đơn vị trong, ngoài tỉnh thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp cho nông dân với tổng trị giá hơn 504 tỷ đồng. Đến nay, có 754 mô hình, 9.945 lượt hộ nông dân được vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. Trong 5 năm, có 345.830 lượt hộ đăng ký, trong đó 181.933 lượt hộ được công nhận đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh (SX-KD) giỏi các cấp...

Đến cuối nhiệm kỳ, có 20/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đạt và vượt. Trong đó một số chỉ tiêu vượt như: kết nạp hội viên mới; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân; vận động cán bộ, hội viên xây dựng nhà Mái ấm nông dân...



Các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. 
 
Nhiệm kỳ 2023-2028, với tinh thần "Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đã xác định phương hướng chung, mục tiêu tổng quát, 13 chỉ tiêu cụ thể và 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội HND tỉnh lần thứ XI.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư HND Việt Nam đề nghị: Các cấp HND tỉnh Hòa Bình tiếp tục đổi mới và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, HND Việt Nam; khơi dậy khát vọng, vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội, phong trào nông dân trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, các cấp Hội cần chủ động, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ hội viên SX-KD. Tích cực, chủ động thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và nông dân...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của các cấp HND trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ đạo, định hướng một số nội dung như: Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nông dân phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng HND các cấp vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, thống nhất trong hành động, thực sự là trung tâm trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM. Tập trung đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương để triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển KT-XH liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là cầu nối giữa chính quyền, nhà khoa học và doanh nghiệp trong hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của HND và phong trào nông dân; các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cấp HND, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động của Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà có bước phát triển mạnh mẽ...



Các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp do nông dân trong tỉnh sản xuất.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành HND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 33 đồng chí; bầu Ban Thường vụ HND tỉnh gồm 9 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra 7 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Thạch, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh khoá X được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ tịch HND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Các đồng chí: Nguyễn Thị Hương Hải, Bùi Đức Biên tái cử chức vụ Phó Chủ tịch HND tỉnh.

Nhân dịp này, T.Ư HND Việt Nam đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023 cho HND tỉnh; 10 tập thể có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của HND tỉnh.


   
 Thu Hằng

Các tin khác


Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục