Sáng 19/11, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã thăm và làm việc tại Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Võ Ngọc Kiên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND thành phố Hoà Bình.



Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành tặng hoa tập thể Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Giai đoạn 2021 - 2023, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ giữ vững quy mô trường lớp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của trường chuyên. Chất lượng dạy và học luôn đứng đầu tỉnh. Hàng năm, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, tỷ lệ đỗ đại học đạt 100% và nhiều học sinh nằm trong top đầu của toàn quốc, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quê hương, đất nước. Chất lượng học sinh giỏi quốc gia được nâng lên và xếp trong top giữa của 63 tỉnh, thành phố. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng và được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ chuẩn đạt 100%, vượt chuẩn trên 60%. Nhiều cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường là giáo viên cốt cán của tỉnh, góp phần không nhỏ trong công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn, nghiên cứu khoa học cho giáo viên trong toàn tỉnh.

​​​​Nhà trường đã xây dựng được hoạt động hợp tác với các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài để nâng cao chất lượng giáo dục và quản lý; xứng đáng là lá cờ đầu của ngành GD&ĐT tỉnh Hòa Bình; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý; đặc biệt trong đó nhà trường đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nhì và năm 2014 được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Nhà trường đề nghị lãnh đạo tỉnh xem xét về chế độ khen thưởng cho học sinh và giáo viên có thành tích đoạt giải học sinh giỏi quốc gia; xây dựng cơ chế xã hội hóa để xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài dành riêng cho trường chuyên; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học đảm bảo cơ sở vật chất đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh và khẳng định vai trò, ý nghĩa cao quý của nghề giáo viên đối với xã hội. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích nhà trường đã đạt được trong thời gian qua.
Nhấn mạnh vai trò, mục tiêu của ngành Giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hoạt động giáo dục phải đảm bảo nguyên lý học đi đôi với hành, lý thuyết đi đôi với thực tế, kết hợp giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, nhà trường tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với kỳ vọng, mong muốn của cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Các thầy, cô giáo tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục phụ huynh, học sinh phối hợp trong các hoạt động của nhà trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính rà soát, bổ sung kinh phí cho nhà trường sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ dạy và học; phối hợp với Sở Xây dựng rà soát quy hoạch của trường. Các sở, ngành liên quan xem xét nghiên cứu xây dựng đề án đầu tư nâng cao cơ sở vật chất, phòng học,…hướng đến mục tiêu trường đạt chuẩn; nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút thầy, cô giáo về công tác tại trường cũng như học sinh học tập trong nhà trường.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.
                                                                                                       

L.C

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục