Ngày 8/1, Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) và cải cách tư pháp (CCTP) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ tỉnh...


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2023, các cơ quan khối Nội chính bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, chủ động, kịp thời tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP; đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành "điểm nóng". Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường.

Các cơ quan trong khối đã chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt công tác phối hợp tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng quy định các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm... Công tác tiếp dân và đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân được cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng triển khai, thực hiện. Công tác PCTNTC được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, có những chuyển biến tích cực... 

Tại hội nghị các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung làm tốt trong năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính TƯ biểu dương những kết quả công tác nội chính của tỉnh Hoà Bình trong năm 2023, đồng thời mong muốn thời gian tới, ngành Nội chính tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, CCTP, đặc biệt là về phòng chống suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên; nâng cao công tác đảm bảo ANTT, phòng chống các tai, tệ nạn xã hội…

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời cũng là năm "nước rút”, có tính chất quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Bên cạnh thời cơ, lợi thế vẫn còn những khó khăn, thách thức trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Do vậy đề nghị ngành Nội chính tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, CCTP, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp về nội chính, PCTNTC theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng trên địa bàn để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. Tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, có hiệu quả các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân có liên quan cấu kết trục lợi các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho an sinh xã hội.


Đỗ Hà

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục