Ngày 1/3, Kho Kỹ thuật tổng hợp (KTTH) 102 - Cục Kỹ thuật Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.




Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Cao Phong và các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Kho Kỹ thuật tổng hợp 102 ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng Bộ đội biên phòng.

Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Kho KTTH 102 đã ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng BĐBP Việt Nam. Trải qua 65 năm xây dựng, trưởng thành, BĐBP đã kịp thời triển khai các chủ trương, đối sách đấu tranh giữ ổn định an ninh quốc gia ở khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ, vừa bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới (ANBG), tấn công các loại tội phạm, vừa tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Lực lượng BĐBP luôn thể hiện rõ vai trò là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, góp phần đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, biển, đảo. Triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào tiêu biểu với cách làm sáng tạo trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, ANBG, tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn biên giới. Những hy sinh, cống hiến của người lính quân hàm xanh trên mọi miền biên cương, trong mọi nhiệm vụ đã làm sáng đẹp thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới được các tầng lớp Nhân dân, được Đảng và Nhà nước tôn vinh, ca ngợi. 

Là đơn vị BĐBP đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, những năm qua, Kho KTTH 102 vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm vũ khí thiết bị, vật tư kỹ thuật cho lực lượng BĐBP, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa trở thành nhân tố tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đơn vị đã phối hợp với địa phương tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới hàng nghìn lượt người dân, nhất là các chủ trương, chính sách về dân tộc và phát triển KT-XH miền núi. Qua đó tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước.

Cán bộ, chiến sỹ Kho KTTH 102 đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương củng cố các tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý và điều hành của chính quyền cơ sở. Kho tích cực tham gia giúp địa phương đẩy mạnh phát triển KT-XH. Vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Cán bộ, chiến sỹ cũng tham gia tích cực công tác tuần tra kiểm soát, truy bắt tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn gắn với đơn vị an toàn...


M.H

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục