Ngày 18/3, tại Nhà Quốc hội (QH) dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ QH khoá XV tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao. Phiên chất vấn được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu của Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố.


Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 lĩnh vực tài chính, ngoại giao.


Quang cảnh hoạt động chất vấn tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Hòa Bình. 

Dự tại điểm cầu tỉnh Hoà Bình có các ĐBQH tỉnh công tác tại địa phương, Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo MTTQ, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành... 

Trong buổi sáng, các ĐBQH đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc về các nhóm vấn đề: công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; việc thẩm định, cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính, việc thực hiện pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; công tác quản lý giá và việc quyết định giá hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Tại điểm cầu của tỉnh, ĐBQH Đặng Bích Ngọc nêu câu hỏi về vấn đề quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: Hiện nay, có 82 công ty, doanh nghiệp (DN) bảo hiểm trên cả nước, trong đó có 2 DN trong nước, còn lại là DN nước ngoài, liên doanh nước ngoài. Tổng tài sản của các DN khoảng 913.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 700.000 tỷ đồng đầu tư quay trở lại cho nền kinh tế. Năm 2023, doanh thu của các DN bảo hiểm giảm, nhất là doanh thu của DN bảo hiểm nhân thọ. Nhu cầu người dân mua bảo hiểm tích luỹ cho cuộc sống lâu dài giảm do đời sống khó khăn hoặc lựa chọn kênh đầu tư, kinh doanh khác tốt hơn. Ý kiến của ĐBQH sẽ được bộ, ngành tiếp thu để có giải pháp quản lý, giám sát tốt hơn thị trường bảo hiểm đảm bảo công bằng, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của người tham gia, hoạt động đúng quy định pháp luật.      

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời chất vấn của các ĐBQH về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, tình trạng vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam ở nước ngoài và của người nước ngoài tại Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam; thực trạng việc triển khai các thoả thuận song phương, đa phương và giải pháp thúc đẩy thực hiện các thoả thuận hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, công tác hỗ trợ mở rộng thị trường hàng hoá xuất khẩu, hỗ trợ DN Việt Nam tránh bị lừa đảo; hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam với thế giới và việc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân các nước vào Việt Nam để phát triển du lịch; công tác quản lý, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực tổ chức bộ máy ngành ngoại giao, giải pháp tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động ngoại giao.

Trong chương trình chất vấn, các ĐBQH đã đặt câu hỏi, tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao. Với tinh thần trách nhiệm, các Bộ trưởng và một số thành viên Chính phủ tham gia giải trình, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ thêm vấn đề ĐBQH nêu, đưa ra các giải pháp cam kết thiết thực, hiệu quả, đảm bảo vừa khắc phục kịp thời, hiệu quả những yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa tạo chuyển biến thực chất, căn cơ đối với từng nội dung được chất vấn.

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ QH, phát biểu bế mạc hoạt động chất vấn, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ, các Bộ trưởng, các Trưởng ngành tiếp thu tối đa các ý kiến chất vấn của ĐBQH và tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc mà các ĐBQH nêu. Sau phiên chất vấn, Uỷ ban Thường vụ QH sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn xây dựng những công việc trọng tâm, cụ thể mà Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương cần thực hiện; QH, các ĐBQH giám sát việc thực hiện theo nghị quyết, lời hứa của các Bộ trưởng, Trưởng ngành để làm cơ sở thực hiện và giám sát...

Bùi Minh


Các tin khác


Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục