Đội ngũ cán bộ phòng Thanh tra PCTN (Thanh tra tỉnh) thường xuyên trao đổi nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. ảnh: ĐP

Đội ngũ cán bộ phòng Thanh tra PCTN (Thanh tra tỉnh) thường xuyên trao đổi nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. ảnh: ĐP

(HBĐT) - Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh có bước chuyển biến tích cực. Công tác PCTN được các cấp, ngành triển khai gắn liền với nhiệm vụ phát triển KT-XH với mục tiêu ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, giữ vững ANCT, nâng cao đời sống nhân dân. Trong kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của Thanh tra tỉnh.

 

Nhằm nâng cao nhận thức về PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho CB,ĐV và nhân dân, công tác TTPBGDPL về PCTN được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế, chính sách về công tác PCTN được quan tâm, chú trọng thông qua việc xây dựng các quy định về công tác cán bộ và thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thi tuyển, chuyển đổi vị trí công tác và khen thưởng, kỷ luật CB,ĐV. Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo CBCC thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và Luật Công chức; quy chế văn hóa công sở và hoạt động của đoàn thanh tra...

Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, minh bạch tài sản, thu nhập của CB,CC được quan tâm chú trọng trong nội bộ ngành thanh tra và chỉ đạo ráo riết các huyện, thành phố, sở, ban, ngành trong kê khai tài sản, thu nhập của CB,CC. Kết quả, hàng năm có 46/46 cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức cho 100% CB,CC thực hiện. Qua đó không có trường hợp nào phải giải trình kê khai nguồn gốc và phải xử lý kỷ luật trong xác minh tài sản, thu nhập. Nhằm đẩy mạnh CCHC, đổi mới công nghệ và phương thức thanh toán, năm 2014, Thanh tra tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC của đơn vị; tăng cường áp dụng KH-KT trong quản lý điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với các cơ quan chức năng trong PCTN, phát hiện, xử lý tham nhũng được chú trọng. Qua giải quyết KN-TC đã phát hiện 5 vụ việc có liên quan đến thiệt hại về kinh tế, thu hồi nộp NSNN trên 360,3 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%; yêu cầu không thanh toán, thi công bổ sung, trả lại tiền, xử phạt hành chính... giá trị 859, 7 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%. Từ năm 2013 đến tháng 3/2015, toàn ngành đã ban hành 367 kết luận thanh tra, qua đó đã phát hiện thiệt hại về kinh tế trên 42,4 tỷ đồng... Những kết quả đó đã tác động đến hành vi ứng xử của các đối tượng là chủ thể của hành vi tham nhũng. Có tác dụng tích cực để bộ máy Nhà nước ở địa phương thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đó là tiền đề cho việc thực hiện PCTN  đạt kết quả cao hơn trong những năm tiếp theo.

Với mục tiêu thực hiện toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sức mạnh và áp lực xã hội trong đấu tranh chống tham nhũng. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc thanh tra KT-XH; giải quyết KN-TC. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, tạo sức mạnh đủ sức răn đe tham nhũng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác PCTN. Kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác PCTN, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

 

                                                                           Trần Ngọc Tranh

                                                                    (Phó Chánh Thanh tra tỉnh)

 

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục