Cán bộ, nhân dân và bộ đội địa phương  làm đường giao thông tại xóm Minh Thành, xã Yên Trị (Yên Thủy).

Cán bộ, nhân dân và bộ đội địa phương làm đường giao thông tại xóm Minh Thành, xã Yên Trị (Yên Thủy).

(HBĐT) - Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, quản lý, điều hành của UBND huyện và nỗ lực cố gắng của nhân dân, 5 năm qua, huyện Yên Thủy đã huy động được trên 800 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với gần 500 tỷ đồng để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH vùng nông thôn. Trong đó, nổi bật là đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp 38 công trình với trên 120 km đường giao thông nông thôn (GTNT).

Tổng kinh phí đầu tư trên 222 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách địa phương  trên 108 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  NTM 6,4 tỷ đồng, vốn lồng ghép 30,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp ngày công lao động trị giá gần 34 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 60 triệu đồng. Hiện huyện có 213 km đường GTNT đạt chuẩn, đạt 19,92%.

 

Xác định đầu tư cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho sự phát triển KT-XH của địa phương nên Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Thủy tuyên truyền, vận động nhân dân, các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đóng góp công sức, tiền của cùng với ngân sách huyện tu sửa, nâng cấp, cải tạo, đầu tư xây dựng các trục đường GTNT. Năm nay, huyện phấn đấu có 3 xã là Yên Trị, Lạc Hưng và Bảo Hiệu hoàn thành tiêu chí số 2 về GTNT. Trong đó, các tuyến đường liên xã, đường trục xã được bê tông hóa và nhựa hóa đạt 100%. Tỷ lệ đường trục thôn, xóm các xã đều đạt từ 61- 79%. Đường làng, ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa lũ đạt tỷ lệ từ 14 - 43%.

 

Các tuyến đường GTNT được cải tạo, xây dựng đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở các thôn, xóm, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, buôn bán, sản xuất được thuận lợi.

 

Không chỉ đầu tư hạ tầng GTNT ở các xã phấn đấu về đích xây dựng NTM, huyện Yên Thủy còn quan tâm tới các xã, thôn, xóm đặc biệt khó khăn, nhất là vùng tập trung đông dân cư, thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề mỗi khi mưa lũ về. Điển hình, UBND huyện đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng đường thoát lũ cứu hộ, cứu nạn xóm Nam Bình, xã Đoàn Kết.  Không chỉ là đường cứu hộ, cứu nạn khi mùa mưa lũ mà  còn là con đường dân sinh phục vụ đi lại, sản xuất của người dân. Công trình đang gấp rút thi công và sẽ hoàn thành vào trung tuần tháng 6, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH của xóm nói riêng và xã, huyện nói chung.

 

Với việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, bộ mặt nông thôn huyện Yên Thủy từng ngày thay đổi, góp phần không nhỏ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM mà điểm nhấn là 3 xã Ngọc Lương, Yên Lạc, Phú Lai được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn  NTM năm 2015. ông Nguyễn Anh Sơn, Phó trưởng Phòng kinh tế và hạ tầng huyện cho biết: Trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, đóng góp công sức của người dân, doanh nghiệp để cứng hóa bằng đá cấp phối và sau này khi có kinh phí đầu tư sẽ đổ bê tông. Theo kế hoạch, năm nay UBND huyện phân bổ khoảng 800 triệu đồng vốn ngân sách duy tu, sửa chữa đường giao thông trên địa bàn, kết hợp với chiến dịch toàn dân làm GTNT để khơi thông cống, rãnh, đào đắp, vá ổ gà, lề đường, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn.

 

                                                         

 

                                                            Xuân Thiên (Đài Yên Thủy)

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục