(HBĐT) - Trong những ngày tháng Tư lịch sử, những người làm báo cách mạng Việt Nam lại bồi hồi nhớ về nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam - thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa (Thái Nguyên). Nỗi nhớ được gắn thêm tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào với nghề, để những người làm báo chuyên nghiệp cùng góp sức, chung tay xây dựng ngôi nhà chung là Hội Nhà báo ở mỗi địa phương ngày càng vững mạnh.  

 


Cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ nhân kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2019.

Từng tham gia hàng chục chương trình về nguồn nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21/4 hàng năm tại tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đinh Văn Ổn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chia sẻ: "Được thăm, dâng hương, báo công, nghe đọc lại những bức thư, lời dạy của Bác Hồ dành cho những người làm báo tại di tích lịch sử quốc gia - Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, xã Tân Thái, huyện Đại Từ và di tích lịch sử quốc gia "Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam” tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào và may mắn khi được đứng trong hàng ngũ của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Tìm hiểu quá trình hoạt động của những người viết báo ngay từ những ngày đầu thành lập Hội, mới thấy hết những gian khổ, hiểm nguy, tinh thần dũng cảm, ý chí xông pha của những người làm báo trong thời kỳ đất nước gồng mình chống giặc ngoại xâm (năm 1950). Nhiều năm liền giữ cương vị Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, tôi luôn theo đuổi một mục tiêu: Nuôi dưỡng tinh thần, ý chí của những người làm báo năm xưa tác động vào thế hệ những người làm báo trẻ hôm nay, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là nơi để hội viên tin tưởng, gắn bó, cùng nhau trao đổi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của người làm báo”.
           
Hội Nhà báo - ngôi nhà chung của những người làm báo ở Hòa Bình hiện có 129 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội: Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, Báo Văn nghệ, Chi hội Thông tấn xã Việt Nam tại Hòa Bình và Chi hội Văn phòng. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức: không có trụ sở, kinh phí cho hoạt động Hội eo hẹp…, những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh luôn nỗ lực thực hiện tròn vai các công việc như: Tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin, báo chí, quản lý hoạt động báo chí. Phản ánh, tư vấn, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan trong việc xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách đối với báo chí và người làm báo ở địa phương. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Hội, hội viên trong hoạt động báo chí. Theo đó, đã  góp phần tạo môi trường thuận lợi để các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin, đảm bảo nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về đời sống chính trị, KT-XH tỉnh, trong nước, quốc tế, xứng đáng là diễn đàn tin cậy của Nhân dân.

Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, những năm qua, Báo Hòa Bình không ngừng đổi mới hình thức, nội dung phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả. Hiện tại, các số báo tập trung tuyên truyền toàn diện những vấn đề thời sự, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, QP-AN của tỉnh, trong nước và thế giới. Hàng năm, Báo Hòa Bình tổ chức phát động các cuộc thi ký, phóng sự chủ đề: Xây dựng nông thôn mới; khởi nghiệp - khởi nghiệp sáng tạo; Hòa Bình - dấu ấn đổi mới; khích lệ, động viên các nhà báo tích cực tham gia cuộc thi về chủ đề "Học tập và làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giải báo chí Búa Liềm Vàng… Với tinh thần, trách nhiệm và lòng say nghề, số đông phóng viên Báo Hòa Bình luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, phức tạp, điểm nóng để phản ánh đúng sự thật, trung thực về sự kiện, vấn đề đã và đang diễn ra trên địa bàn tỉnh, phản ánh, chia sẻ những khó khăn của người dân. Nhiều nhà báo đạt thành tích cao trong các giải báo chí của tỉnh, Trung ương.

Đài PT-TH tỉnh luôn bám sát định hướng tuyên truyền của cấp trên. Tăng cường tuyên tuyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung đưa tin, bài về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực tuyên truyền đấu tranh chống tiêu cực, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Gần đây, nhiều chuyên mục mới mở trên cả 2 hệ thống phát thanh và truyền hình được khán, thính giả quan tâm như: "Môi trường và cuộc sống”, "Có thể bạn chưa biết”, "Tinh hoa nghề Việt”, và một số chương trình đối thoai, tọa đàm…

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, đa dạng, hấp dẫn, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã xây dựng được uy tín trong lòng khán, thính giả, độc giả trong và ngoài tỉnh.

Mỗi năm, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức một lần gặp mặt toàn thể hội viên, thường được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, nhưng bằng những hoạt động cụ thể: Tập hợp, gắn kết, rèn luyện bản lĩnh, chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp… cho các hội viên, Hội Nhà báo tỉnh luôn được biết đến là ngôi nhà chung ấm áp, nơi đó luôn thắp sáng ngọn lửa nghề báo chí cách mạng Việt Nam. Những ngày này, các hội viên Hội Nhà báo tỉnh đang sát cánh cùng với các chiến sỹ ngành Y tế, lực lượng vũ trang nhân dân tích cực trong "trận chiến” phòng, chống dịch Covid-19. Hăng say với khí thế thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội Nhà báo tỉnh và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2020.

Lam Nguyệt

Các tin khác


"Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững"

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập và phát triển, mối quan hệ hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp ngày càng trở nên mật thiết và không thể tách rời. Có thể nói, "đồng cam cộng khổ” là cách mà báo chí và doanh nghiệp cần thực hiện nhất lúc này để cùng nhau vượt qua khó khăn và phát triển.

Hội thảo công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

Ngày 30/5, Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề "Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo".

Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Ngày 29/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 9 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 29/5, tại Ban Dân tộc tỉnh, đoàn giám sát do đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan, các Ban của HĐND tỉnh.

Đại hội Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 28/5, Hội Luật gia (HLG) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu HLG tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch HLG Việt Nam; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 120 đại biểu đại diện cho hơn 800 hội viên toàn tỉnh.

Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục