(HBĐT) - Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lương Sơn đã quan tâm xây dựng, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ (KVPT) địa phương. Cuộc diễn tập KVPT và phòng, chống khủng bố huyện năm 2022 vừa qua tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, điều hành của chính quyền, khả năng hiệp đồng tác chiến của LLVT huyện trong triển khai thế trận toàn dân vững chắc.


Lực lượng diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lương Sơn thực hành tiếp nhận và bàn giao quân nhân dự bị.

Đợt diễn tập được chia làm 3 giai đoạn với đề mục "Chuyển LLVT lên các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Ban chỉ đạo diễn tập huyện đã làm tốt công tác chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, nhân lực. Các nội dung diễn tập sắp xếp và thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nội dung, thời gian quy định. Trong thực hành diễn tập phần cơ chế, hành động của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã cho thấy tinh thần trách nhiệm cao; thể hiện rõ cơ chế "Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an, các phòng, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tác chiến phòng thủ”.

Về diễn tập thực binh, chỉ huy và cơ quan quân sự đã thực hiện đúng thứ tự các bước xử trí tình huống; nhận báo cáo của các hướng, các đơn vị, ghi chép diễn biến chiến đấu theo đúng quy định điều lệ công tác tham mưu tác chiến. Tình huống giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh chính trị, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn thực hiện tốt đã khẳng định trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng công an trong xử trí tình huống. Thực hành tiếp nhận và bàn giao quân nhân dự bị bảo đảm nhanh gọn, cán bộ, chiến sỹ phấn khởi nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, nội dung thực binh đánh địch tiến công hỏa lực đường không diễn ra đúng trình tự; thực hiện tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, các lực lượng xây dựng công sự trận địa, thực hành, hiệp đồng phối hợp chiến đấu tiêu diệt địch hiệu quả, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Đồng thời, nâng cao sức mạnh đoàn kết quân dân với thế trận chiến tranh nhân dân hiệu quả.

Đồng chí Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện uỷ cho biết: "Suốt quá trình diễn tập, giữa các khâu, các lực lượng phối hợp hiệp đồng tốt, vận hành trơn tru. Đó là nhờ sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương và chỉ huy các đơn vị tác chiến. Đồng thời, các lực lượng tham gia như quân đội, công an, dân quân tự vệ, y, bác sỹ, Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu mệnh lệnh và thực hiện đúng yêu cầu. Điều đó thể hiện sự đồng thuận cao giữa cấp uỷ Đảng, chính quyền, LLVT và Nhân dân địa phương trong tác chiến phòng thủ”.

Trong diễn tập đã kết hợp hiệu quả với công tác dân vận thông qua xây dựng các công trình trong KVPT gắn với xây dựng nông thôn mới. Điển hình như xây dựng được 4 nhà tình nghĩa tại xã Cao Dương, Cao Sơn; phát quang 15km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét 6km kênh mương nội đồng; làm mới 800m đường bê tông; các lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực công cộng được 1.500 m2… Các hoạt động dân vận cụ thể đó chính là sợi dây gắn kết chặt chẽ, thắm tình quân - dân ở địa phương.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: "Thông qua diễn tập đã kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện SSCĐ của LLVT, bổ sung phương án, kế hoạch chiến đấu, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc QP-AN. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chủ động phòng, chống làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc”.

Gia Khánh


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục