(HBĐT) - Tính đến hết tháng 8/2022, Đảng bộ huyện Yên Thủy kết nạp được 71 đảng viên mới, đạt 59,1% chỉ tiêu giao. 100% đảng viên mới có trình độ văn hóa đạt và vượt chuẩn, trên 60% trong độ tuổi thanh niên… đã bổ sung lực lượng kế cận chất lượng cho Đảng. Với quan điểm xuyên suốt: Phát triển Đảng phải song hành giữa chất lượng và số lượng, Đảng bộ huyện đang nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng trong 4 tháng cuối năm.



Thường trực Đảng ủy xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) trao đổi tìm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới.

Đảng bộ huyện Yên Thủy có trên 5.500 đảng viên, sinh hoạt tại 33 tổ chức cơ sở Đảng (18 đảng bộ cơ sở; 15 chi bộ cơ sở) và 222 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

Theo đồng chí Bùi Thị Thư, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, BTV Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên nhằm kịp thời bổ sung số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, tạo sự kế thừa, phát triển liên tục và có tính bền vững, tạo nguồn cán bộ cho Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. BTV Huyện ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên: Kế hoạch về phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện thường xuyên chỉ đạo, định hướng công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở được giao phụ trách. BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên và quần chúng nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội rà soát, nắm chắc tình hình cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, thanh niên, hội viên để các cấp ủy xây dựng nguồn kết nạp Đảng.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ huyện vẫn còn khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do "cạn nguồn” đối tượng Đảng, nhất là ở khu vực nông thôn do thanh niên đi làm xa. Bên cạnh đó, trách nhiệm của một số ít cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ này còn có mặt hạn chế.

Cũng theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, trước tình hình đó, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, khảo sát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng; phát hiện, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Trong đó chú trọng phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên, số đoàn viên hoàn thành nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, viên chức, trưởng xóm, khu phố và quần chúng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn.

Qua rà soát, số dự nguồn hiện có ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở xấp xỉ 300 đối tượng, trong đó, gần 200 đối tượng đã có chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng; trên 60 đối tượng dự kiến cử đi học lớp đối tượng kết nạp Đảng. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh bồi dưỡng, tạo môi trường cho quần chúng ưu tú được rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Chủ động nắm tình hình, giải quyết những khó khăn từ cơ sở, nhất là công tác thẩm tra, xác minh hồ sơ; tập trung phát triển nguồn kết nạp Đảng tại các hội, đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời động viên, nhắc nhở các cơ sở Đảng đẩy nhanh tiến độ công tác phát triển đảng viên mới để đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.

Với cách làm đó, tin tưởng Đảng bộ huyện sẽ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới được giao trong năm 2022.


Hải Yến

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục